Cứu một ngư dân Philippines bị trôi dạt 10 ngày trên biển

Sau khoảng 10 ngày trôi dạt, ông Rased Musa được tàu cá của anh Võ Văn Cương phát hiện, cứu sống.

Ngày 15/12, tại thành phố Nha Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao ngư dân Rased Musa bị nạn trên vùng biển Trường Sa cho Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam.

Ngư dân Rased Musa đánh cá trên xuồng nhỏ thì gặp sóng to, gió lớn, thuyền bị trôi dạt trên biển trong tình trạng hết nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt.

Ngư dân Rased Musa được chăm sóc tại Nhà khách Bộ đội biên phòng Khánh Hòa (Ảnh: TNO)

Sau khoảng 10 ngày trôi dạt, ngày 27/11, ông Rased Musa được tàu cá PY 90368 do anh Võ Văn Cương, trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện, cứu sống và đưa vào thành phố Nha Trang, giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp nhận ngư dân bị nạn, ông Hector Reyes Herrera, Tùy viên Đại sứ quán Philippines đã rất cảm kích ngư dân Philippines được ngư dân Việt Nam cứu sống tại vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ông cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan phía Việt Nam đã tạo điều kiện để việc bàn giao được nhanh chóng, thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai dắt một tàu cá bị nạn ở Trường Sa vào bờ
Lai dắt một tàu cá bị nạn ở Trường Sa vào bờ

(VOV) - Trên tàu chở 12 lao động, sau nhiều ngày hỏng máy lênh đênh trên biển đã về đất liền an toàn

Lai dắt một tàu cá bị nạn ở Trường Sa vào bờ

Lai dắt một tàu cá bị nạn ở Trường Sa vào bờ

(VOV) - Trên tàu chở 12 lao động, sau nhiều ngày hỏng máy lênh đênh trên biển đã về đất liền an toàn