Đà Nẵng làm tốt công tác quản lý đất đai
Thành phố Đà Nẵng đã chủ động thực hiện giải tỏa đền bù, giao đất sạch cho nhà đầu tư, nhờ đó, quyền lợi của nhà nước và người dân được đảm bảo.
Sáng 16/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng, kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thành phố.
Những năm qua, Thành ủy Đà Nẵng chủ trương tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị thành phố, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai. Đến nay, hơn 95.000 hộ dân đồng thuận di dời, giải tỏa đất, nhà ở để cùng với Đảng bộ và chính quyền thành phố xây dựng thành phố ngày càng hiện đại.
Việc giao đất, cho thuê đất cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng được nhu cầu các nhà đầu tư, phát huy hiệu quả. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư được Đà Nẵng thực hiện hợp lý, sáng tạo, phù hợp với thực tế. Thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất, đến nay có hơn 6.500 lao động vùng giải tỏa đền bù được hỗ trợ đào tạo nghề và vay vốn ưu đãi tìm việc làm ổn định.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Nghị quyết của Trung ương Đảng đã khẳng định, đất đai là thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đặt ra cho công tác quản lý, sử dụng đất đai những yêu cầu mới nhằm đưa nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và năm 2020. Từ thực tế đó việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX là rất cấp thiết nhằm đề xuất với Trung ương thông qua những chủ trương phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá: “Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thứ hai là công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách pháp luật về đất đai nên tạo được sự đồng thuận trong nhân. Tôi cho đây là kinh nghiệm hay của Đà Nẵng. Tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất quản trong cải cách thủ tục hành chính”.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đánh giá những chủ trương chính sách sáng tạo của Đà Nẵng trong việc thực hiện pháp luật về đất đai như hỗ trợ tái định cư. Đặc biệt, chính quyền thành phố chủ động thực hiện giải tỏa đền bù, giao đất sạch cho nhà đầu tư, nhờ đó, quyền lợi của Nhà nước và người dân được đảm bảo./.