Đà Nẵng nói không với ma túy học đường
Đây là chủ đề của buổi giao lưu do Cơ quan thường trú khu vực miền Trung phối hợp với Ban Thư ký biên tập và thính giả - Đài TNVN tổ chức sáng 31/7 tại thành phố Đà Nẵng
Buổi giao lưu này nằm trong khuôn khổ Chương trình phối hợp tuyên truyền phòng chống ma túy giữa Bộ Công an, Ủy ban Phòng chống ma túy và Đài Tiếng nói Việt Nam. Tham dự buổi giao lưu có đại diện một số cơ quan chức năng như Công an, Biên phòng, Các đoàn thể phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, lực lượng phòng chống ma túy, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng.
Theo số liệu của Văn phòng Thường trực phòng chống ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng, tình hình sử dụng, buôn bán, vận chuyển ma túy ở Đà Nẵng ngày càng diễn biến phức tạp. Riêng từ đầu năm 2009 đến nay, lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử lý 50 vụ với 153 đối tượng liên quan đến tệ nạn ma túy, thu giữ hơn 166 gam heroin, 381 gam ma túy tổng hợp... Đáng chú ý là đã phát hiện 18 đối tượng là sinh viên mua bán trái phép chất ma túy.
Tại buổi giao lưu, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, để đẩy lùi ngăn chăn ma túy học đường là phải làm tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên ở nhà trường, ký túc xá, nơi sinh viên ở trọ và gia đình; Phát huy hiệu quả mối quan hệ mật thiết giữ nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Ông Trần Đình Mai, Trưởng ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Đà Nẵng nói: “Chúng tôi thường xuyên có mối liên hệ với công an, tổ dân phố để kiểm tra kiểm soát hoạt động của sinh viên. Đặc biệt là sinh viên ngoại trú phải có thẻ đăng ký tạm trú, tạm vắng để khiểm soát, khi có chuyện gì xảy ra công an có sự liên hệ với nhà trường để xử lý”./.