Đi tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Trúc Bạch
Những ngày gần đây, tại hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Người dân sống ở khu vực phố Trấn Vũ, Trúc Bạch, bán đảo Ngũ Xã phải sống trong mùi hôi tanh nồng nặc do mùi cá chết. Hiện tượng này diễn ra cả tuần nay, dù chủ thầu nuôi cá ở hồ ngày nào cũng thuê công nhân vớt xác cá chết.
Hồ Trúc Bạch là một trong số công trình nằm trong dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1, có trạm xử lý nước thải trước khi đổ ra hồ, nhưng nước hồ vẫn bẩn và ô nhiễm nặng nề.
Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, hiện tại hệ thống nước thải của dân xả trực tiếp ra hồ. Đặc biệt, tại Ngũ Xã, nhiều hàng quán dịch vụ bán phở cuốn cũng xả nước thải vào hệ thống cống chung rồi thải ra hồ. Bên cạnh đó, Nhà máy nước Yên Phụ cũng xả vào mương Ngũ Xã. Hàng năm công ty thoát nước phải thường xuyên nạo vét nhưng vét xong độ 5 tháng lại đầy ứ đọng.
![]() |
|
Cá chết trắng hồ Trúc Bạch (Ảnh:dantri) |
Có trạm xử lý nước thải nhưng nước thải ở khu dân cư trên đường Trấn Vũ, Trúc Bạch vẫn xả thẳng ra hồ Trúc Bạch. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Giám đốc Xí nghiệp xử lý nước thải cho biết: Trạm xử lý nước thải Trúc Bạch có công suất nhỏ, 2.300 m3/ ngày đêm, do đó, chỉ xử lý được 1/3 lượng nước thải đổ ra hồ từ hệ thống cống thoát nước trên phố Nguyễn Biểu, Trấn Vũ, Nguyễn Trường Tộ và chợ Châu Long, còn lại 2/3 nước thải sinh hoạt ở khu dân cư sống xung quanh hồ Trúc Bạch đều xả thẳng ra hồ.
Ngoài nước thải sinh hoạt của người dân sống trên địa bàn phường Trúc Bạch, nước rửa bể của Nhà máy nước Yên Phụ cũng là một nguyên nhân gây ô nhiễm hồ. Trung bình mỗi ngày Nhà máy xả ra khoảng 500m3.
Tại đoạn mương Ngũ Xã nơi Nhà máy nước Yên Phụ xả ra, chỗ đường vào bán đảo trên hồ Trúc Bạch, bùn ùn lên trên mặt nước, nổi váng.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Nhà máy nước Yên Phụ cho rằng, “đường thoát rửa thiết kế từ thời Pháp đi vào đường thoát nước chung của thành phố. Nhà máy chỉ biết trong bốn bức tường, sau đó thoát ra đi theo đường nào thì phải hỏi bên thoát nước mới nắm được, nhà máy chỉ biết cấp nước!”
Ông Trung cũng cho biết, các nước rửa bể được đưa ra đường thoát nước chung của thành phố và hàng tháng, hàng năm, Công ty đều đóng tiền cho bên thoát nước khơi thông thoát đường nước.
Ngoài yếu tố lịch sử, hồ Trúc Bạch còn có quang cảnh tự nhiên rất đẹp và là một "lá phổi xanh" giữa lòng Hà Nội. Nhưng từng ngày, từng giờ, hồ đang bị ô nhiễm nặng nề. Rất cần những biện pháp hữu hiệu của các cơ quan chức năng để bảo vệ và cải thiện môi trường tại đây./.
