Độc giả đồng tình việc cảnh sát đặc nhiệm nổ súng
Đa số độc giả tày tỏ thái độ ủng hộ việc chiến sỹ cảnh sát nổ súng trấn áp tội phạm, đồng thời góp ý xây dựng cho lực lượng chức năng.
Sau khi VOVonline đưa tin “Trúng đạn cảnh sát đặc nhiệm, 1 người tử vong”, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía bạn đọc. Đa số bày tỏ thái độ đồng tình với ý kiến của Đại tá Mai Văn Tấn – Trưởng phòng CSĐT trật tự xã hội (PC45), công an TP HCM, khi cho rằng “Cảnh sát nổ súng trước những tên côn đồ có hung khí như thế này là đúng quy định”.
Bạn Thuy ở địa chỉ thuynguyen964986@gmail.com: viết “Hoan hô chiến sỹ công an, đối với loại tội phạm như vây nên mạnh tay để răn đe”.
Đồng tính với ý kiến này, bạn Anh Dung - vuonganhdung2010@gmail.com khẳng định: Trước tình thế đó, chúng ta ta buộc phải nổ súng để răn đe.
Bạn Trần Minh Hùng - hungtm@gmail.com viết: “Tôi ủng hộ việc nổ súng chính đáng của đồng chí cảnh sát đặc nhiệm này. Hiện nay, bọn côn đồ rất hung hãn, nếu không hạ gục chúng thì chúng sẽ hạ gục lại công an và những người dân vô tội khác. Hãy bảo vệ những hành vi chính đáng của công an”.
Bạn Quang Thọ - quangtho68@dmail.com cho rằng, tình hình tội phạm ngày càng gia tăng và manh động, nếu lực lượng cảnh sát không mạnh tay thì chúng càng lộng hành và gây ra nhiều tổn thất cho người dân lương thiện. Mong lực lượng cảnh sát phải mạnh tay hơn.
Bên cạnh thái độ ủng hộ việc nổ súng, các độc giả cũng góp ý cho lực lượng chức năng. Bạn Đào Văn Tân - dao.tan886@yahoo.com.vn viết: “Tôi thấy nổ súng là đúng, nhưng bắn thẳng vào ngực là không nên. Khi nhóm này chưa áp sát, tại sao không bắn bị thương?. Việc này cần phải làm rõ, tránh lạm dụng giết người.
Bạn DangBinh - binhktxd@gmail.com cho rằng: “Tôi rất đồng tình lực lượng cảnh sát ra tay trấn áp bọn tội phạm nguy hiểm. Đối với loại tội phạm nguy hiểm này, cần trấn áp mạnh chúng mới bớt hung hãn. Thiết nghĩ lực lượng cảnh sát cần được trang bị các công cụ hỗ trợ (áo giáp, súng điện gây sốc, súng bắn lưới...) tránh sát thương cao. Việc thật cần thiết mới sử dụng đến biện pháp tiêu diệt, tránh quá mức cần thiết (có thể bắn bị thương, hoặc bắn từ thắt lưng trở xuống), như vậy tránh được việc lạm dụng hoặc tự vệ quá mức cần thiết trong ngành cảnh sát”.
Bạn Phi Long - timnguoicodon1970@yahoo.com cho rằng: Việc nổ súng là đúng và các chiến sỹ đã vì nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, cần phải trang bị thật tốt cho cảnh sát cơ động để đối phó với các phẩn tử manh động sẵn sàng đánh trả.
Bạn Huy Linh - Linh.ssab@gmail.com cũng đồng ý với các ý kiến trên và cho rằng, quyền nổ súng để phòng vệ của chiến sỹ công an là đúng, miễn là không có việc lạm dụng quyền đó mà thôi. Đất nước không dung thứ những đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội.
Bạn Nguyễn Trâm Oanh - oanhf91@yahoo.com viết: “Trấn áp mạnh bọn côn đồ là đúng rồi, nhưng tôi cho rằng bắn hơi sớm. Nếu như các anh nhằm xuống chân chúng bắn ngăn chặn vài phát nữa mà chúng vẫn xông tới, thì mới bắn thẳng thì hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Mặt khác, cũng đề nghị ngành công an trang bị thêm công cụ hỗ trợ khác như súng điện, súng cao su để trấn áp tội phạm, biện pháp cuối cùng mới phải dùng tới súng quân dụng”./.