Đuổi việc phụ xe buýt đánh hành khách chảy máu mặt

Không những không xin lỗi hành khách vì hành vi đóng cửa xe đột ngột, lái và phụ xe buýt đã “nói chuyện” với vị khách này bằng… quả đấm.

Chiều 29/3, lãnh đạo Xí nghiệp Xe điện Hà Nội đã ra quyết định đuổi việc phụ xe Nguyễn Doãn Vinh, người trực tiếp đánh khách đi xe phải nhập viện. Đối với lái xe Hoàng Văn Quý, xí nghiệp chưa có hình thức kỷ luật.

Cùng ngày, Hiệp hội Vận tải Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Bộ GTVT, Sở GTVT và UBND thành phố Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm những người có liên quan. Chủ tịch Hiệp hội Bùi Danh Liên cho rằng, nếu như chỉ xử lý bằng việc chấm dứt hợp đồng lao động với lái, phụ xe là chưa đủ sức răn đe, giáo dục đội ngũ lái xe buýt, mà phải nâng cao trách nhiệm người quản lý.

Chủ tịch Liên đề nghị xử lý thích đáng đối với Giám đốc Xí nghiệp xe điện về việc thiếu trách nhiệm quản lý lái, phụ xe. Ngoài ra phải xem xét trách nhiệm Trung tâm điều hành giao thông đô thị Hà Nội về chỉ đạo các doanh nghiệp xe buýt trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức lái - phụ xe theo quy định của Bộ Giao thông.

Trước đó, sáng 28/3, anh Kim Văn Chung (SN 1978, trú tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) đón chiếc xe buýt tuyến số 27 (BX Yên Nghĩa – Ngã Tư Sở - Nam Thăng Long) mang BKS 29N-8490 tại một điểm đỗ ở khu vực Nam Thăng Long.

Xe chạy đến khu vực Cống Mọc, anh Chung bấm đèn xin xuống. Tuy nhiên, khi đang bước xuống thì cửa đột ngột đóng lại, khiến anh Chung bị kẹt.

Bất bình trước cách làm việc vội vàng, thiếu trách nhiệm của lái và phụ xe buýt, anh Chung đã phản ứng và bị đuổi xuống.

Sau đó, hai bên đã có cuộc khẩu chiến và anh Chung đã bị phụ xe xông vào đấm vào mặt. Lái xe cũng xông vào đánh khiến anh Chung ngã gục và chảy rất nhiều máu ở mặt.

Chứng kiến sự việc, nhiều hành khách và người dân trong khu vực đã ra can ngăn, đồng thời báo cho CA phường Láng Hạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên