Giá hoa tươi tăng mạnh

VOV.VN -Nắm bắt được nhu cầu về hoa tươi những ngày lễ, tết tăng đột biến nên các chủ cửa hàng cũng đã đồng loạt nâng giá. 

Từ nhiều ngày nay, để chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại… nhộn nhịp chuẩn bị quà cho chị em. Tuy nhiên, hoa tươi vẫn là mặt hàng ưa chuộng, có sức tiêu thụ nhiều nhất.

Dạo quanh các tuyến phố Nguyễn Trãi, Kim Mã, Lương Định Của, Nguyễn Chí Thanh… của Hà Nội, các điểm bán hoa mọc lên san sát. Tại đây, chỉ có một số ít cửa hàng chuyên bán hoa quanh năm, còn lại đa phần là các điểm bán “tự phát” trên vỉa hè, hoặc bán hoa dạo phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lẵng hoa tươi cỡ nhỏ có giá 120.000- 150.000 đồng tùy loại được nhiều khách hàng ưa chuộng

Sáng 20/10, tại các cửa hàng hoa tươi, hoặc dọc các tuyến phố lớn không khí mua bán tấp nập hơn ngày thường. Nắm bắt được nhu cầu về hoa tươi những ngày lễ, tết tăng đột biến nên các chủ cửa hàng cũng đã đồng loạt nâng giá. Theo các chủ cửa hàng này, giá hoa năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái. Lý do là thời tiết năm nay diễn biến thất thường, mưa bão nhiều khiến hoa bị dập nát nên nguồn cung hoa có phần hạn chế.

Tình hình kinh tế khó khăn, nên các loại hoa bình dân, hợp túi tiền khách hàng như hoa hồng Đà Lạt, hoa hồng nhỏ, hoa phăng, hoa ly… tiêu thụ nhiều nhất.

Hai bạn trẻ hồ hởi vì mua được bó hoa vừa ý tặng người thân 

Các cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân- Hà Nội), ngày thường hoa đồng Đà Lạt đỏ có giá từ 10.000- 12.000 đồng/ bông, thì những ngày này đã tăng giá từ 20.000 – 30.000 đồng/ bông. Nếu khách hàng mua với số lượng lớn thì giá sẽ “mềm” hơn.

Hoa hồng nhỏ có giá 20.000 đồng/ 10 bông (tăng gấp đôi so với ngày thường), 1 bó hoa hồng nhỏ khoảng 80 bông có giá 120.000 – 150.000 đồng; hoa ly 40.000 đồng/ cành (tăng gấp 1,5 lần so với ngày thường); 1 bó hoa lan môn có 3-4 cành nhỏ làm chính, không kể hoa và phụ kiện trang trí có giá từ 250.000- 300.000 đồng/ bó.

Theo nhân viên bán hàng hoa tươi tại cửa hàng 304 Nguyễn Trãi (Hà Nội), mấy ngày nay xu hướng mua lẵng hoa có chân đế tiêu thụ nhiều nhất. Một lẵng cỡ nhỏ có giá 120.000- 150.000 đồng tùy loại, lẵng hoa cỡ trung có giá từ 200.000 – 250.000 đồng, giá cao hơn so với bó hoa từ 20.000 – 50.000 đồng. “Lẵng hoa thường trang trí tỉ mỉ, nhiều phụ kiện hơn, so với bó hoa mức giá chênh lệnh không đáng kể nên các cơ quan, công sở ưa chuộng hơn”, nhân viên bán hàng cho biết.

Ghi nhận của PV, giá hoa tại các cửa hàng và các gánh hàng dạo có sự chênh lệch đáng kể. Cùng là hoa hồng Đà Lạt nhưng những người bán dạo chỉ bán với giá 10.000 – 15.000 đồng/ bông, chỉ bằng ½ so với các cửa hàng hoa tươi. Cô Tạ Thị Son - bán hoa dạo trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết thêm: "20/10 năm nay hoa hồng nhỏ bán chạy nhất, đặc biệt là những bó kiểu cách theo hình trái tim. Khách hàng chủ yếu là các bạn sinh viên, vừa hợp túi tiền và cũng không quá cầu kỳ".

Các điểm bán hoa “tự phát” trên vỉa hè phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam

Bất chấp những khó khăn về kinh tế, hay giá hoa tươi tăng mạnh so với ngày thường, song các đấng mày râu vẫn “mạnh tay” chi tiền mua những lẵng hoa đẹp, độc đáo để tặng cho những người thân yêu của mình nhân ngày đặc biệt. Vì vậy, những lẵng hoa cao cấp có giá ít nhất từ 450.000 đồng đến hàng triệu đồng vẫn được nhiều người đặt mua. Những lẵng hoa này thường có các loại hoa đắt tiền như Địa lan, Lan Hồ Điệp… kết hợp cùng phụ kiện như kim sa, gấm lụa.

Ngày 20/10 năm nay rơi vào cuối tuần nên cánh mày râu cũng có nhiều thời gian để chọn mua những lẵng hoa tươi hay quà tặng ưng ý.

Không chỉ hoa, thị trường quà tặng, đặc biệt là thú nhồi bông, mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức cũng là những mặt hàng thu hút thượng khách nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Anh Long – chủ cửa hàng thú bông trên đường Nguyễn Trãi chia sẻ: “Năm nay, gấu bông được giới trẻ ưa chuộng để làm quà tặng phái đẹp. Mặt hàng tiêu thụ chủ yếu là những thú bông có giá trung bình 200.000 đồng. Nếu như những ngày bình thường, cửa hàng chỉ xuất ra 10-15 con thú bông, thì 3 hôm nay đều bán được 40-50 con”.

Tại các siêu thị, quà tặng 20/10 chủ yếu là các hộp quà gói sẵn các sản phẩm dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm có giá trung bình từ 60.000 - 200.000 đồng/hộp. Trên nhiều tuyến phố như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Xuân Thủy… nhiều cửa hàng quần áo đưa ra ưu đãi dành riêng cho phái đẹp, với nhiều chương trình khuyến mại lên tới 50%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam
Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

VOV.VN-Hơn 10 năm qua, Giải thưởng này đã thực sự trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

VOV.VN-Hơn 10 năm qua, Giải thưởng này đã thực sự trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Kỷ niệm “Ngày phụ nữ Việt Nam” tại Nga
Kỷ niệm “Ngày phụ nữ Việt Nam” tại Nga

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Xuân Sơn và các anh em đã trao tặng những bó hoa tươi thắm thể hiện tình cảm ghi nhận công lao của các mẹ, các chị.

Kỷ niệm “Ngày phụ nữ Việt Nam” tại Nga

Kỷ niệm “Ngày phụ nữ Việt Nam” tại Nga

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Xuân Sơn và các anh em đã trao tặng những bó hoa tươi thắm thể hiện tình cảm ghi nhận công lao của các mẹ, các chị.

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2012
Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2012

(VOV) -Đây là một trong những giải thưởng lớn được trao tặng hàng năm cho các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2012

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2012

(VOV) -Đây là một trong những giải thưởng lớn được trao tặng hàng năm cho các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc

TP HCM tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam
TP HCM tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

VOV.VN -Những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ

TP HCM tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

TP HCM tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

VOV.VN -Những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ