Gió lốc gây tốc mái hàng chục ngôi nhà tái định cư thủy điện Lai Châu

VOV.VN -Đặc biệt, gió lốc đã quật đổ nhiều cây cối và có hai người dân bị thương do cây đổ đè lên.

Vào khoảng 1h sáng nay (5/6), tại các bản tái định cư thủy điện Lai Châu gồm Nậm Củm và bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã xảy ra trận gió lốc, làm tốc mái, đổ sập và gây hư hỏng 33 ngôi nhà, trong đó có 3 nhà dân và 1 nhà bán trú của Trường THCS xã bị đổ sập hoàn toàn.

Nhà sập do lốc xoáy (Ảnh minh họa -TTXVN)

Đặc biệt, gió lốc đã quật đổ nhiều cây cối và có hai người dân bị thương do cây đổ đè lên. Ngoài ra, nhiều cột điện và đường dây điện từ khu tái định cư Nậm Củm về đến trung tâm xã Mường Tè cũng bị gãy, đổ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo huyện Mường Tè tổ chức đoàn công tác xuống xã kiểm tra, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân và những gia đình bị thiệt hại. Đồng thời huy động các lực lượng dân quân, quân đội, công an trên địa bàn khẩn trương có mặt tại hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên