Hà Nội bắt giữ hơn 1,5 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

(VOV) - Lực lượng chức năng của Hà Nội hôm nay, đã bắt giữ một vụ vận chuyển lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Trưa nay (14/1) tại khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Đội 6, Phòng cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 15, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra và bắt giữ xe khách đường dài biển kiểm soát 76B- 002.18 chở hơn 1,5 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. Số hàng này đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Bước đầu lái xe Lữ Văn Cảnh ở Quảng Ngãi khai nhận chở thuê từ một chủ hàng qua điện thoại, mỗi hộp xốp vận chuyển từ Hà Nội vào Quảng Ngãi cước phí 150.000 đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng này và mang đi tiêu hủy.

Thiếu tá Ngô Anh Thuấn, Đội phó đội Đội 6, Phòng cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Mặc dù lực lượng chức năng trong dịp Tết Nguyên Đán tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp. Nhưng do mặt hàng này đem lại lợi nhuận cao nên những người buôn bán hàng hóa nội tạng động vật này bất chấp nguy cơ về mất an toàn thực phẩm vì lợi nhuận vẫn tiếp tục hoạt động một cách lén lút. Thứ hai là chế tài xử phạt hiện nay ở mức độ rất thấp, hình thức xử phạt bằng tiền thấp, cuối cùng cũng chỉ là tịch thu thiêu hủy”.

Càng về gần Tết Nguyên Đán tình hình buôn lậu, vi  phạm vệ sinh an toàn thực phẩm càng gia tăng. Chỉ trong 2 tháng cuối năm 2012, lực lượng liên ngành và Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã  phát hiện hơn 2.000 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, trong đó có 88 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đang triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh ngăn chặn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt xe chở 5 tấn nội tạng, chân động vật đang phân hủy
Bắt xe chở 5 tấn nội tạng, chân động vật đang phân hủy

(VOV) - Lái xe không thể xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng.

Bắt xe chở 5 tấn nội tạng, chân động vật đang phân hủy

Bắt xe chở 5 tấn nội tạng, chân động vật đang phân hủy

(VOV) - Lái xe không thể xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng.

Bắt 400kg nội tạng động vật không nguồn gốc trong xe VietBus
Bắt 400kg nội tạng động vật không nguồn gốc trong xe VietBus

(VOV) -Số hàng trên được cất giấu trong cốp xe ô tô khách chất lượng cao thuộc hãng VietBus.

Bắt 400kg nội tạng động vật không nguồn gốc trong xe VietBus

Bắt 400kg nội tạng động vật không nguồn gốc trong xe VietBus

(VOV) -Số hàng trên được cất giấu trong cốp xe ô tô khách chất lượng cao thuộc hãng VietBus.

Công an Hà Nội bắt 1 xe tải chở nội tạng đã bốc mùi
Công an Hà Nội bắt 1 xe tải chở nội tạng đã bốc mùi

(VOV) - Ước tính có khoảng 400 kg gồm: lòng, mề, dạ dày của lợn, trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ 

Công an Hà Nội bắt 1 xe tải chở nội tạng đã bốc mùi

Công an Hà Nội bắt 1 xe tải chở nội tạng đã bốc mùi

(VOV) - Ước tính có khoảng 400 kg gồm: lòng, mề, dạ dày của lợn, trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ 

Hà Nội: Tiêu hủy 420 kg nội tạng lợn đã bốc mùi
Hà Nội: Tiêu hủy 420 kg nội tạng lợn đã bốc mùi

(VOV) -Đây số nội tạng động vật nhập lậu được đoàn liên ngành số 1 của Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ tối 2/11.

Hà Nội: Tiêu hủy 420 kg nội tạng lợn đã bốc mùi

Hà Nội: Tiêu hủy 420 kg nội tạng lợn đã bốc mùi

(VOV) -Đây số nội tạng động vật nhập lậu được đoàn liên ngành số 1 của Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ tối 2/11.