Hà Nội có thể rét tới 15 độ C

(VOV) - Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Tối 18/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ngày 19/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 24 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C, vùng núi 11 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, phía nam 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C, phía nam 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, phía nam 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên