Hải Phòng đưa 4 vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng đã thống nhất đưa 4 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan lĩnh vực đăng kiểm, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lái xe...vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Hôm nay (28/9), Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng (Ban Chỉ đạo) đã tiến hành Phiên họp thứ tư, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp đã đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023; trong đó, thống nhất đưa 4 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.

9 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành 6 văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, các văn bản của các cơ quan Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời ban hành 13 văn bản chỉ đạo, triển khai 3 Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng...

Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành các buổi làm việc để đánh giá tình hình, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị, địa phương và lĩnh vực.

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy Hải Phòng đã có 370 văn bản để triển khai thực hiện đồng thời tổ chức 317 hội nghị phổ biến, quán triệt cho trên 30.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đặc biệt đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong 9 tháng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành 165 cuộc kiểm tra, giám sát; phát hiện, khởi tố 04 vụ án tham nhũng, tiêu cực...

Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng cũng đã xây dựng các Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương từ năm 2018 đến nay. Nội dung này được đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong những tháng đầu năm, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận, xử lý và đôn đốc xử lý đơn thư của công dân gửi đến Ban Chỉ đạo, qua đó phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý 8 vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, tiêu cực; đến nay, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 02 vụ án với 08 bị can.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, từ nay đến cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường chỉ đạo thể chế hoá, cụ thể hoá, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật;

Thường xuyên rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, Ban chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan theo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, tăng cường chỉ đạo xử lý tin báo về các hành vi gian lận thuế, trốn thuế và các tội phạm về thuế.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng đã thống nhất đưa 4 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan lĩnh vực đăng kiểm, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lái xe... vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Các vụ việc gồm: Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 15-05D; Vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 10, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 15-01V Hải Phòng và vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương II.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" cho thấy niềm tin trong phòng chống tham nhũng
Xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" cho thấy niềm tin trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Việc xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" cho thấy công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta ngày càng quyết liệt hơn, thực chất hơn, từ đó mở ra một quyết tâm, một niềm tin lớn trong phòng, chống tham nhũng.

Xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" cho thấy niềm tin trong phòng chống tham nhũng

Xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" cho thấy niềm tin trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Việc xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" cho thấy công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta ngày càng quyết liệt hơn, thực chất hơn, từ đó mở ra một quyết tâm, một niềm tin lớn trong phòng, chống tham nhũng.

14 đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử trong nửa nhiệm kỳ XIII
14 đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử trong nửa nhiệm kỳ XIII

VOV.VN - Trải qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại án kinh tế, tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng. Không ít cựu quan chức cấp cao bị xét xử, tuyên án. 

14 đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử trong nửa nhiệm kỳ XIII

14 đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử trong nửa nhiệm kỳ XIII

VOV.VN - Trải qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại án kinh tế, tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng. Không ít cựu quan chức cấp cao bị xét xử, tuyên án. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Sẽ có thêm các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Sẽ có thêm các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực với tinh thần là không có vùng cấm. Sắp tới sẽ có những vụ án tham nhũng khác được đưa ra xét xử. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Sẽ có thêm các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Sẽ có thêm các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực với tinh thần là không có vùng cấm. Sắp tới sẽ có những vụ án tham nhũng khác được đưa ra xét xử. 

Thu hồi hơn 18.500 tỷ đồng từ vụ án kinh tế, tham nhũng trong 6 tháng
Thu hồi hơn 18.500 tỷ đồng từ vụ án kinh tế, tham nhũng trong 6 tháng

VOV.VN - Tính từ ngày 1/10/2022 - 31/3/2023, các cơ quan đã thi hành xong 900 việc, tương ứng với hơn 18.531 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Thu hồi hơn 18.500 tỷ đồng từ vụ án kinh tế, tham nhũng trong 6 tháng

Thu hồi hơn 18.500 tỷ đồng từ vụ án kinh tế, tham nhũng trong 6 tháng

VOV.VN - Tính từ ngày 1/10/2022 - 31/3/2023, các cơ quan đã thi hành xong 900 việc, tương ứng với hơn 18.531 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Đưa hơn 500 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp vào diện theo dõi ở cấp tỉnh
Đưa hơn 500 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp vào diện theo dõi ở cấp tỉnh

VOV.VN - Theo báo cáo, từ khi thành lập đến nay, các Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã đưa 327 vụ án, 179 vụ việc trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đưa hơn 500 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp vào diện theo dõi ở cấp tỉnh

Đưa hơn 500 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp vào diện theo dõi ở cấp tỉnh

VOV.VN - Theo báo cáo, từ khi thành lập đến nay, các Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã đưa 327 vụ án, 179 vụ việc trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: "Thẩm phán nể nang là có thật, nhưng không nhiều"
Chánh án Nguyễn Hoà Bình: "Thẩm phán nể nang là có thật, nhưng không nhiều"

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình khẳng định điều này khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nguyên nhân tỷ lệ án hành chính bị huỷ, sửa còn cao.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: "Thẩm phán nể nang là có thật, nhưng không nhiều"

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: "Thẩm phán nể nang là có thật, nhưng không nhiều"

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình khẳng định điều này khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nguyên nhân tỷ lệ án hành chính bị huỷ, sửa còn cao.