Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu năm mới

VOV.VN -Những ngày này, phố Hàng Mã lại rực rỡ sắc màu của năm mới, người người đổ về đây để sắm đồ thờ cúng và đồ trang trí cho dịp Tết cổ truyền.


Phố Hàng Mã vào những dịp lễ Tết luôn là con phố rực rỡ nhất của Hà Nội. Đặc biệt, những ngày cuối năm âm lịch là khoảng thời gian đông đúc và tấp nập nhất của con phố này.

Những bông hoa đào, hoa mai được làm từ vải và nhựa để trang trí trên các cành cây khô.

Một khách hàng đang chọn mua bao lì xì năm mới

Cả dãy phố dài tràn ngập sắc đỏ rực rỡ của đèn lồng, câu đối đỏ, hoa và đồ trang trí...


Những tranh ảnh để dán trên tường, trên kính cho dịp năm mới đủ loại kích cỡ với mức giá khoảng vài chục ngàn đồng tùy loại.

Những ngày giáp Tết, các cửa hàng luôn tấp nập kẻ bán người mua

Mọi người đều tới đây để sắm đồ trang trí nhà cửa, đồ thờ cúng theo phong tục Tết cổ truyền.

Những mặt hàng được bày bán tại phố Hàng Mã đa phần có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc

Những cành hoa giả khoe sắc rực rỡ giữa phố phường

Các chiến sĩ công an đi kiểm tra công tác an ninh trật tự trên địa bàn ngày giáp Tết

Các bà nội trợ cùng chọn những cành hoa nhũ đẹp nhất để bày trên bàn thờ.

Hai người bạn già rủ nhau xuống phố chọn đồ trang trí nhà cửa

Chị Kilia, người Cuba cũng tới phố Hàng Mã để sắm Tết. Kilia cho biết, chị rất vui khi được đón Tết âm lịch ở Việt Nam. Đây là năm thứ 8 chị được đón tết Việt.

Nhóm khách du lịch này cũng hòa vào dòng người đông đúc tận hưởng không khí giáp Tết nơi phố phường Hà Nội. Họ vui vẻ tạo dáng và rất thân thiện khi phát hiện ống kính máy ảnh đang hướng về phía mình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều lưu ý khi bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết
Những điều lưu ý khi bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết

VOV.VN - Để làm nên một phong vị ngày Tết, thì bàn thờ là nơi quan trọng nhất, bởi đó là nơi mà con người ta dành riêng để giao tiếp với tổ tiên, với thần linh...

Những điều lưu ý khi bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết

Những điều lưu ý khi bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết

VOV.VN - Để làm nên một phong vị ngày Tết, thì bàn thờ là nơi quan trọng nhất, bởi đó là nơi mà con người ta dành riêng để giao tiếp với tổ tiên, với thần linh...