Hà Nội rét đậm dịp Noel

(VOV) -Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng vùng núi rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương: Sáng sớm nay (22/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng vùng núi rét đậm, rét hại.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ  19 – 22oC, có nơi 24 - 26oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, đêm trời rét đậm; vùng núi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15oC, vùng núi 8 - 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19oC, vùng núi 12 - 15oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC, phía Nam 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC, phía nam 24 - 27oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên