Hà Nội sắp có “bệnh viện-khách sạn” chuẩn quốc tế

Bệnh viện này có quy mô 500 phòng bệnh và phòng khám, đầy đủ các chuyên khoa, cùng nhiều trung tâm hỗ trợ chuyên ngành và công nghệ cao…

Ngày 27/2, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức khởi công xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế VinMedicare theo mô hình bệnh viện – khách sạn tiêu chuẩn quốc tế tại 460 Minh Khai, Hà Nội.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Vingroup cho hay, VinMedicare có tổng diện tích 24.670m2, được xây dựng với đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị đặc biệt cao cấp và dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, bệnh nhân đến với VinMedicare sẽ được thụ hưởng hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn tương đương khách sạn 5 sao.

Tất cả các giường bệnh tại VinMedicare đều là phòng bệnh đơn, được thiết kế để có ánh sáng tự nhiên, phòng tắm và vệ sinh sang trọng. Tất cả các phòng đều được trang bị tivi, đường truyền Internet, hệ thống báo gọi y tá, điện thoại....

VinMedicare cũng sẽ có một hệ thống các trung tâm y tế hỗ trợ với công nghệ cao như trung tâm tim mạch can thiệp, phục hồi chức năng, thận nhân tạo, ung bướu, hiếm muộn và vô sinh...

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến tháng 6/2010, Thủ đô có 62 bệnh viện, đội ngũ cán bộ y tế hơn 14.000 người (trong đó có 3000 bác sĩ), khó đảm đương nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là những dịch vụ chất lượng cao.

Bởi vậy, Hà Nội chủ trương tăng cường đầu tư nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa họat động y tế, chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân. Và, “việc xây dựng bệnh viện VinMedicare là phù hợp với chủ trương, cần được khuyến khích,” ông Thảo nhấn mạnh.

Dự kiến trước Tết Âm lịch năm nay, bệnh viện VinMedicare sẽ hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên