Hà Nội:Thay thế nhiều cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Trãi

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội đã lên phương án thay thế 275 cây, trong đó chặt hạ 194 cây không đúng chủng loại cây đô thị 

275 cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Trãi sẽ được chặt hạ và thay thế bằng loài cây khác. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thông báo việc triển khai thay thế cây không đúng chủng loại đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục mất an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi do Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức.

Chặt hạ cây xanh trên đường Nguyễn Trãi (ảnh: Một Thế giới)
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên đường Nguyễn Trãi có 597 cây bóng mát được trồng hai bên vỉa hè, trên dải phân cách giữa đường dành cho xe buýt và đường giao thông. Trong đó, các loài cây không đúng chủng loại cây đô thị như Bàng, Dâu da, Dướng, Keo lá chàm, Trứng cá, Vông, Xoan. Một số cây cong nghiêng, sâu mục gây mất an toàn giao, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cần được chặt hạ, thay thế để đảm bảo cảnh quan, an toàn giao thông. Vì vậy, Sở Xây dựng Hà Nội đã lên phương án thay thế 275 cây, trong đó chặt hạ 194 cây không đúng chủng loại cây đô thị, 58 cây cong nghiêng, sâu mục và dịch chuyển 23 cây có kích thước nhỏ. Loài cây trồng thay thế là cây Lát hoa, số lượng 78 cây, có thân thẳng, đường kính thân và chiều cao, tán cây đảm bảo đúng quy chuẩn.  

Công việc thay thế cây trên tuyến đường Nguyễn Trãi sẽ hoàn thành trong tháng 11/2014, nhằm sắp xếp, chỉnh trang tuyến phố, góp phần thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2014”, nâng cao chất lượng của hệ thống cây bóng mát trên địa bàn Thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh bị cây xanh rớt trúng đầu bất tỉnh khi đang đợi xe buýt
Nữ sinh bị cây xanh rớt trúng đầu bất tỉnh khi đang đợi xe buýt

Trong lúc đứng chờ xe buýt đi học, một nữ sinh viên đã bị nhánh cây xanh gãy rớt trúng đầu gây thương tích nặng.

Nữ sinh bị cây xanh rớt trúng đầu bất tỉnh khi đang đợi xe buýt

Nữ sinh bị cây xanh rớt trúng đầu bất tỉnh khi đang đợi xe buýt

Trong lúc đứng chờ xe buýt đi học, một nữ sinh viên đã bị nhánh cây xanh gãy rớt trúng đầu gây thương tích nặng.

Mưa lớn, cây xanh bật gốc đè chết người ở trung tâm TP.HCM
Mưa lớn, cây xanh bật gốc đè chết người ở trung tâm TP.HCM

Chạy xe máy chở theo hai cháu nhỏ người phụ nữ bị cây xanh bật gốc, đè lên dẫn đến tử vong.

Mưa lớn, cây xanh bật gốc đè chết người ở trung tâm TP.HCM

Mưa lớn, cây xanh bật gốc đè chết người ở trung tâm TP.HCM

Chạy xe máy chở theo hai cháu nhỏ người phụ nữ bị cây xanh bật gốc, đè lên dẫn đến tử vong.

Cây xanh gãy cành, đè 2 ô tô giữa trung tâm TPHCM
Cây xanh gãy cành, đè 2 ô tô giữa trung tâm TPHCM

VOV.VN - Mưa to kèm theo gió lớn khiến một nhánh cây gãy rời đè 2 xe ô tô đang dừng đỗ phía dưới.

Cây xanh gãy cành, đè 2 ô tô giữa trung tâm TPHCM

Cây xanh gãy cành, đè 2 ô tô giữa trung tâm TPHCM

VOV.VN - Mưa to kèm theo gió lớn khiến một nhánh cây gãy rời đè 2 xe ô tô đang dừng đỗ phía dưới.

Đắk Lắk: Mưa lớn, đổ cây xanh gây tắc đường
Đắk Lắk: Mưa lớn, đổ cây xanh gây tắc đường

VOV.VN -Mưa lớn tạo thành dòng chảy dữ dội, khiến hàng trăm xe máy bị ngã và cuốn trôi, giao thông hỗn loạn.

Đắk Lắk: Mưa lớn, đổ cây xanh gây tắc đường

Đắk Lắk: Mưa lớn, đổ cây xanh gây tắc đường

VOV.VN -Mưa lớn tạo thành dòng chảy dữ dội, khiến hàng trăm xe máy bị ngã và cuốn trôi, giao thông hỗn loạn.

Cây xanh bật gốc đè chết người trong cơn mưa
Cây xanh bật gốc đè chết người trong cơn mưa

Cây xà cừ to bất ngờ đổ gục khi cơn mưa lớn, gió mạnh kéo đến. Một người đàn ông bị cây đè chết.

Cây xanh bật gốc đè chết người trong cơn mưa

Cây xanh bật gốc đè chết người trong cơn mưa

Cây xà cừ to bất ngờ đổ gục khi cơn mưa lớn, gió mạnh kéo đến. Một người đàn ông bị cây đè chết.

Vinamilk phối hợp tổ chức trồng mới 40.000 cây xanh tại Điện Biên
Vinamilk phối hợp tổ chức trồng mới 40.000 cây xanh tại Điện Biên

VOV.VN - Chương trình do Tổng cục Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thực hiện.

Vinamilk phối hợp tổ chức trồng mới 40.000 cây xanh tại Điện Biên

Vinamilk phối hợp tổ chức trồng mới 40.000 cây xanh tại Điện Biên

VOV.VN - Chương trình do Tổng cục Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thực hiện.