Hàng nghìn người đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan

VOV.VN - Mặc dù tới 19h, nhà chùa mới chính thức làm lễ Vu Lan, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, rất nhiều người đã đến chùa Phúc Khánh để chọn chỗ dự lễ. 

Mùa Vu lan là dịp để những người con tỏ lòng thành kính hiếu thuận với đấng sinh thành và các bậc tiền nhân. Tối 14/7 âm lịch, chùa Phúc Khánh tổ chức lễ Vu Lan Phả độ gia tiên cầu âm siêu dương thái. 
Dù 19h mới bắt đầu buổi lễ nhưng từ lúc 15h, bà con phật tử đã ngồi chật kín trong Tam bảo.
Chắp tay niệm phật, thành kính hướng về cõi tâm linh.
Những người đến sớm chăm chú đọc kinh Vu Lan và báo hiếu.

Nhiều người tranh thủ đến sớm để chọn một vị trí ngồi dự lễ trong chùa.

Bác Thông (ở Thái Thịnh) cho biết, từ hơn chục năm nay, năm nào bác cũng đến chùa từ sớm để dự lễ Vu Lan. 
Năm nào cũng vậy, đến mùa Vu lan, rất đông các gia đình tới chùa Phúc Khánh đăng ký phả độ gia tiên.
Vào ngày chính lễ, hiện tượng quá tải do lượng người tham dự quá đông vẫn diễn ra. 
Mặc dù 19h lễ Vu Lan mới chính thức tiến hành nhưng từ 17h, phật tử đã đổ về mỗi lúc một đông.
Thả đèn hoa đăng để gửi gắm một tâm niệm an lạc cho mình và mọi người.
Nhiều người đem theo ô để che mưa khi ngồi ngoài sân
Dù 2 tiếng nữa mới tới giờ làm lễ nhưng mọi người đã tập trung khá đông trong sân chùa.
Phật tử chăm chú đọc kinh Vu Lan và báo hiếu dưới hiên chùa.
Ai cũng thành tâm cầu khấn.
Trước giờ làm lễ 1 tiếng, các phật tử phải ngồi dưới hiên bên ngoài cổng chùa vì bên trong đã chật kín người.

Tới giờ làm lễ, hàng nghìn người đổ ra đường ngồi tràn một đoạn lòng đường phố Tây Sơn, hướng về chùa Phúc Khánh cầu nguyện.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa Vu Lan báo hiếu: Hoa hồng tặng Mẹ - Hương thơm gửi Cha
Mùa Vu Lan báo hiếu: Hoa hồng tặng Mẹ - Hương thơm gửi Cha

VOV.VN - Từ hơn nửa thế kỷ nay, biểu tượng của Lễ Vu Lan ở Việt Nam là những bông hồng để cài lên ngực áo mỗi người, như một ngầm ý những ai còn Mẹ còn Cha…

Mùa Vu Lan báo hiếu: Hoa hồng tặng Mẹ - Hương thơm gửi Cha

Mùa Vu Lan báo hiếu: Hoa hồng tặng Mẹ - Hương thơm gửi Cha

VOV.VN - Từ hơn nửa thế kỷ nay, biểu tượng của Lễ Vu Lan ở Việt Nam là những bông hồng để cài lên ngực áo mỗi người, như một ngầm ý những ai còn Mẹ còn Cha…

Vu lan báo hiếu: Hiếu nghĩa lúc sống quan trọng hơn!
Vu lan báo hiếu: Hiếu nghĩa lúc sống quan trọng hơn!

VOV.VN -Mua nhiều hàng mã đắt tiền, cúng nhiều vàng nhang, khói hương nghi ngút… không thể bằng hiếu nghĩa lúc cha mẹ, người thân còn sống.

Vu lan báo hiếu: Hiếu nghĩa lúc sống quan trọng hơn!

Vu lan báo hiếu: Hiếu nghĩa lúc sống quan trọng hơn!

VOV.VN -Mua nhiều hàng mã đắt tiền, cúng nhiều vàng nhang, khói hương nghi ngút… không thể bằng hiếu nghĩa lúc cha mẹ, người thân còn sống.