Hàng trăm người kéo về ga Sài Gòn đòi trả vé

Sáng 22/1, hàng trăm hành khách đến ga Sài Gòn đòi trả vé vì tên, số giấy CMND không trùng khớp với thông tin in trên vé.

Từ ngày 20 - 29/1, ga Sài Gòn thực hiện kiểm tra tên, số CMND với hành khách đi tàu có ga đến từ Nha Trang trở ra. Trong những ngày đầu tiên kiểm tra, nhiều hành khách không được lên tàu vì tên, số CMND không trùng khớp với thông tin in trên vé.

Hàng trăm người kéo về Ga Sài Gòn đòi trả vé (Ảnh chụp từ clip-nguồn: Vnexpress)

Gần 4 tháng trước khi chuẩn bị bán vé tàu Tết, ga Sài Gòn đã thông báo rộng rãi "Hành khách có vé đi tàu từ ngày 20 - 29/1, đến các ga từ Nha Trang trở ra phải đúng tên và số giấy CMND trên vé. Vé sai tên, số giấy CMND là không hợp lệ". Nhiều hành khách không nắm rõ thông tin trên nên đã mua vé từ "cò", không đúng tên, số giấy CMND, dẫn đến tình trạng trả vé.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn cho biết, sở dĩ nhà ga siết chặt quy định là nhằm hạn chế tình trạng "cò" đầu cơ mua vé trước với tên và CMND của người này rồi bán lại cho hành khách hưởng chênh lệch.

"Những khách mua vé trước đây, giờ không có nhu cầu đi và muốn chuyển lại cho người thân, người mua vé đến ga làm thủ tục chuyển đổi vé trước khi tàu xuất phát 10 tiếng. Điều kiện chuyển đổi vé phải kèm theo một trong số các giấy tờ liên quan chứng minh là người thân, cùng cơ quan như hộ khẩu, giấy khai sinh, xác nhận của đơn vị", ông Thành nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi vé, trả vé tàu Tết phải trước 24 giờ tàu chạy
Đổi vé, trả vé tàu Tết phải trước 24 giờ tàu chạy

Các trường hợp đặc biệt cần đổi vé, trả vé dưới 24 giờ tàu chạy sẽ do Trưởng ga căn cứ tình hình thực tế để giải quyết.

Đổi vé, trả vé tàu Tết phải trước 24 giờ tàu chạy

Đổi vé, trả vé tàu Tết phải trước 24 giờ tàu chạy

Các trường hợp đặc biệt cần đổi vé, trả vé dưới 24 giờ tàu chạy sẽ do Trưởng ga căn cứ tình hình thực tế để giải quyết.

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội
Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Hiện nay Ga Sài Gòn đang tiếp tục bán vé cho hành khách đã có phiếu đặt chỗ trên Website vetau.com.vn dịp cao điểm Tết đến hết ngày 19/12.

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Hiện nay Ga Sài Gòn đang tiếp tục bán vé cho hành khách đã có phiếu đặt chỗ trên Website vetau.com.vn dịp cao điểm Tết đến hết ngày 19/12.

Ga Sài Gòn tăng bán vé tàu tết
Ga Sài Gòn tăng bán vé tàu tết

Từ ngày 24/10, ga sẽ bán vé cho 1.000 người/ngày thay vì chỉ bán cho 400 người như trước đây.

Ga Sài Gòn tăng bán vé tàu tết

Ga Sài Gòn tăng bán vé tàu tết

Từ ngày 24/10, ga sẽ bán vé cho 1.000 người/ngày thay vì chỉ bán cho 400 người như trước đây.

Ngày mai, ga Sài Gòn mở bán vé trực tiếp
Ngày mai, ga Sài Gòn mở bán vé trực tiếp

Kể từ ngày 20/12, ga Sài Gòn mở bán trực tiếp số vé tàu Tết còn lại cho nhân dân.

Ngày mai, ga Sài Gòn mở bán vé trực tiếp

Ngày mai, ga Sài Gòn mở bán vé trực tiếp

Kể từ ngày 20/12, ga Sài Gòn mở bán trực tiếp số vé tàu Tết còn lại cho nhân dân.

Thí điểm phí trả vé, đổi vé tàu lên tới 50% giá vé
Thí điểm phí trả vé, đổi vé tàu lên tới 50% giá vé

 Áp dụng cho các đoàn tàu khách địa phương SNT1/2, SQN1/2, SN3/4 và SN5/6.

Thí điểm phí trả vé, đổi vé tàu lên tới 50% giá vé

Thí điểm phí trả vé, đổi vé tàu lên tới 50% giá vé

 Áp dụng cho các đoàn tàu khách địa phương SNT1/2, SQN1/2, SN3/4 và SN5/6.

Đổi, trả vé tàu Tết phải trước 10 giờ tàu chạy
Đổi, trả vé tàu Tết phải trước 10 giờ tàu chạy

Khi đổi vé, hành khách bị khấu trừ từ 10-30%

Đổi, trả vé tàu Tết phải trước 10 giờ tàu chạy

Đổi, trả vé tàu Tết phải trước 10 giờ tàu chạy

Khi đổi vé, hành khách bị khấu trừ từ 10-30%