Hiểm nguy rình rập 850 hộ dân ở Lâm Đồng

Những hộ dân này cần phải được di dời khẩn cấp khỏi vùng thường xuyên ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất kể lúc nào.

Hiện nay, Lâm Đồng có 850 hộ dân, với 4.000 khẩu đang đối mặt với nguy cơ thiên tai ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất cần di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư nên ngành chức năng địa phương không thể đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tuyến đường Đà Lạt - Nha Trang bị sạt lở nghiêm trọng.

Đây là những hộ nằm trong diện ưu tiên cần phải được di dời khẩn cấp đã được Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng khảo sát và lập danh sách từ 2 năm trước, chủ yếu là những hộ sinh sống ở 21 khu vực nguy hiểm về thiên tai, thuộc địa bàn các huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà và Đơn Dương. Trong đó, có 378 hộ nằm trong vùng thường xuyên ngập lụt, số hộ còn lại đối mặt với lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất kể lúc nào.

Theo ông Đinh Văn Toán, Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng, để đảm bảo thực hiện việc di dời số hộ dân này ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn cần nguồn kinh phí ít nhất 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa được bố trí nguồn vốn trong khi mùa mưa bão đã đến và diễn biến tình hình thiên tai hết sức phức tạp.

“Trong 1.010 hộ cần phải di dời, huyện mới giải quyết được 150 hộ là một tỉ lệ quá nhỏ. Từ tháng 2/2012, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với ngành chức năng rà soát lại, lập quy hoạch kế hoạch ổn định dân cư ở nơi cần thiết, đặc biệt là nơi xảy ra thiên tai, sạt lở đất. Vấn đề khó khăn hiện nay là nguồn vốn, đề nghị Trung ương cũng như chính quyền các cấp quan tâm, nếu không có vốn không thể làm được” - Ông Đinh Văn Toán bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.