Hơn 23.000 phụ nữ và nam giới được tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện

Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản kết hợp tư vấn xét nghiện tự nguyện HIV đã giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện tới cộng đồng dân cư đặc biệt là các nhóm có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao.

Sáng 18/6, Tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam chính thức công bố kết quả hoạt động dự án Tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện. Dự án được thực hiện trong 4 năm (2005-2009) tại các nước: Việt Nam, Campuchia và Myanmar với mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện và xét nghiệm HIV tự nguyện tới cộng đồng dân cư, đặc biệt là các nhóm có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao như công nhân nhập cư, người làm việc trong lĩnh vực giải trí, chị em nội trợ cùng những người thân của họ.

Tại buổi tổng kết, ông Chu Quốc Ân – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) khẳng định, mục tiêu, cách làm của dự án hoàn toàn phù hợp với quan điểm chương trình phòng chống HIV/AIDS của Chính phủ Việt Nam. Tư vấn xét nghiệm tự nguyện được ưu tiên hàng đầu vì bằng cách này các tư vấn viên có thể tiếp xúc dễ dàng với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, nhằm phát hiện sớm để có cách điều trị, ngăn chặn sự lây lan HIV/AIDS. Ông Chu Quốc Ân cũng mong muốn, sau khi dự án kết thúc, các cơ sở y tế tiếp tục duy trì các hoạt động của dự án và có điều kiện nhân rộng mô hình này.

Những con số đáng ghi nhận của dự án

23.030 phụ nữ và nam giới đã được tư vấn và kiểm tra nhanh, trong đó 3.3% số khách hàng có kết quả dương tính với HIV (phụ nữ 10%, nam giới 84%);
116.283 khách hàng trong độ tuổi sinh sản đã được tham gia các buổi truyền thông nhận thức và thay đổi hành vi; 
Đào tạo kiến thức cho 415 giáo dục viên đồng đẳng, đào tạo chuyên môn cho 715 cán bộ y tế nhà nước, toàn bộ trong số họ đã tham gia và mang lại lợi ích tới cộng đồng theo những hoạt động của dự án;
Xây dựng mô hình lồng ghép vào 5 trung tâm của MSI tại: Hà Nội, Hà Tĩnh, Bình Dương và thanh phố Hồ Chí Minh; 4 cơ sở y tế Nhà nước cũng được lồng ghép dịch vụ của dự án.

Còn theo đánh giá của ông Lê Nhân Tuấn – Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, thì điểm mới của dự án này là triển khai HIV VCT ở các các cơ sở y tế tư nhân. Kết quả bước đầu là điều kiện cần thiết để huy động hệ thống y tế tư nhân tham gia phòng chống HIV/AIDS, một trong những hoạt động mà Việt Nam đang khuyến khích.

Bà Jenne Robert, chuyên gia trong lĩnh vực y tế cộng đồng, Tư vấn viên độc lập của dự án cho biết: Mô hình lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS và tư vấn xét nghiện tự nguyện HIV (HIV VCT) phát huy được tiềm năng của các cơ sở cung cấp dịch vụ, tạo ra mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa các chương trình, làm tăng cơ hội sử dụng dịch vụ của khách hàng và tăng cường tối đa hiệu quả và tác động của các dịch vụ chăm sóc SKSS toàn diện.

Mô hình lồng ghép này giúp cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu cho cả hai đối tượng khách hàng có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và mang thai ngoài ý muốn.

Theo bác sĩ Đinh Thị Nhuận (Cán bộ quản lý dự án), rất nhiều khách hàng không muốn đến các cơ sở HIV VCT độc lập để làm xét nghiệm vì nhiều lý do, phần vì họ thiếu thông tin, phần vì lo sợ sự kỳ thị… Điều đó chứng tỏ nhóm đối tuợng này rất thiếu nhữnng kiến thức cơ bản về các dịch vụ xét nghiệm HIV. Đáng chú ý hơn nữa: Trên 20% số khách hàng làm xét nghiệm tự nguyện tại các cơ sở lồng ghép của tổ chức Marie Stopes International, ban đầu chỉ có nhu cầu về dịch vụ chăm sóc SKSS/ kế hoạch hóa gia đình hoặc các bệnh lây qua đường tình dục nhưng đã quyết định làm xét nghiệm sàng lọc HIV sau khi được tư vấn đầy đủ của các cán bộ chuyên môn.

Dự án được tài trợ bởi Uỷ ban châu Âu (EC)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.