Khám nghiệm con tàu chìm nghi xả dầu bẩn

Theo cơ quan chức năng, tàu BĐ0508H đã bị chìm ở nơi khác, nhưng các đối tượng buôn bán dầu kéo về vùng biển xã Nhơn Hải để phi tang.

Ngày 13/7, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) bắt đầu tiến hành khám nghiệm tàu có biển hiệu BĐ 0508 H, và trưng cầu khám nghiệm mẫu dầu từ tàu này với mẫu dầu thu gom được trên biển, để làm rõ nguyên nhân gây ra dầu loang ở vùng biển Quy Nhơn.

Tàu BĐ 0508 H được các ngư dân xã Nhơn Hải kéo vào gần bờ (Ảnh: Hoàng Trọng/Thanh niên)

Trước đó, ngày 12/7, Công an TP.Quy Nhơn đã tiếp nhận tàu có biển hiệu BĐ 0508 H, do ngư dân xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn) phát hiện bị chìm ngoài biển và kéo về từ khu vực Chà Cồn (xã Nhơn Hải). Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tàu BĐ 0508 H là “nghi phạm” gây ra dầu loang và đã bị chìm ở nơi khác nhưng các đối tượng buôn bán dầu kéo về vùng biển xã Nhơn Hải để phi tang.

Hiện UBND tỉnh Bình Định đã có báo cáo về vụ tràn dầu ở vùng biển Quy Nhơn đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành T.Ư, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, để có hướng chỉ đạo. Theo báo cáo này, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đang phối hợp với UBND TP.Quy Nhơn thống kê thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra đối với ngư dân để có chính sách hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an vào cuộc điều tra con tàu chìm nghi xả dầu bẩn
Công an vào cuộc điều tra con tàu chìm nghi xả dầu bẩn

Theo Công an Bình Định, tàu BĐ0508H là loại được đóng để chở dầu và có thể chỉ dùng để chở dầu thuê cho các đối tượng buôn bán trái phép.

Công an vào cuộc điều tra con tàu chìm nghi xả dầu bẩn

Công an vào cuộc điều tra con tàu chìm nghi xả dầu bẩn

Theo Công an Bình Định, tàu BĐ0508H là loại được đóng để chở dầu và có thể chỉ dùng để chở dầu thuê cho các đối tượng buôn bán trái phép.