Không để người nghèo thiếu Tết

Với mục tiêu “Không để một hộ nghèo nào không có Tết”, năm nay, những hộ dân nghèo, diện chính sách khó khăn và người có công tại TP HCM đều được chăm lo Tết tươm tất, đầm ấm.

Niềm vui đầu xuân
Trong ngôi nhà khang trang được Hội Nông dân thành phố xây tặng còn thơm mùi sơn mới, ông Lê Văn Bảy, 50 tuổi, ở tại số nhà 3/4 tổ 3, ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh không giấu được niềm vui.

Ông Bảy là thương binh hạng 1/4, vợ lại bị bệnh, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, vì thế gia đình ông được xếp vào diện khó khăn nhất xã. Ngôi nhà gia đình ông ở trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. May mắn là đầu tháng 12/2010, ông được Hội Nông dân thành phố tặng ngôi nhà mới khang trang hơn với mái lợp tôn, nền gạch men trị giá 45 triệu đồng.

Ngày khánh thành nhà mới, cán bộ Hội Nông dân thành phố và bà con lối xóm đến chia vui và còn tặng cho gia đình ông một sổ tiết kiệm 1 triệu đồng. Bớt đi những lo toan, nhọc nhằn thường ngày, ngôi nhà mới rộn rã tiếng cười đón Xuân về .

Ông Lê Văn Bảy cho biết: “Trước kia, nhà của tôi làm bằng ngói cột chàm đã bị mục, phía trên cũng bị mối ăn hết. Có ngôi mà mới tôi rất sung sướng. Nhà mới khang trang hơn nhiều nên gia đình tôi ăn tết vui, đầm ấm hơn năm ngoái. Vẫn còn nhiều người còn khó khăn nên tôi mơ ước Hội Nông dân thành phố hỗ trợ tiền cho những hộ đó xây nhà mới”.

Cũng tại huyện Bình Chánh, đặc biệt ở 6 xã nghèo của huyện, danh sách hộ nghèo được rà soát kỹ lưỡng để công tác chăm lo được chu đáo hơn, đảm bảo hộ nghèo nào cũng có quà Tết đón xuân mới. Đến nay, huyện đã trao hơn 4.600 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng gồm: bánh, kẹo, trà và tiền mặt cho các hộ nghèo.

Riêng đối với nông dân huyện Cần Giờ, tết này càng vui hơn khi giáp Tết, số tiền đền bù do ô nhiễm của công ty Vedan đã bắt đầu được chi trả đến 875 hộ nông dân ở các xã bị thiệt hại. Với số tiền đền bù thấp nhất là 8 triệu đồng và cao nhất là 87 triệu đồng, nông dân Cần Giờ tạm gác lại những khó khăn vốn có, mua sắm ngư cụ chuẩn bị cho mùa nuôi trồng thủy sản trong năm mới và cũng sắm sửa thêm cho ngày Tết. Ai cũng bảo, nhờ có các cấp chính quyền và Hội nông dân mà năm nay bà con nghèo đón Tết sung túc hơn. Bà Nguyễn Thị Loan, người dân ở xã Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ nói: “Tết này mà không có tiền thì chúng tôi không có tết. Số tiền này để mua sắm đón tết và để dành cho cuộc sống sau này. Xã Tam Thôn Hiệp nhiều bà con cũng vui như tôi”.

Nỗ lực của các cấp chính quyền
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh cho biết: “Đối với những hộ có thu nhập dưới 8 triệu đồng/năm thì ngoài quà của thành phố trị giá 500.000 đồng, huyện còn tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tặng 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Chúng tôi vẫn tiếp nhận tài trợ để chăm lo cho đồng bào với hy vọng là mọi người nghèo đều có một cái tết ấm no, an lành và hạnh phúc”.

Năm nay, TP HCM trích 260 tỷ đồng để chăm lo tết cho các đối tượng nghèo, tăng hơn 60 tỷ đồng so với tết 2010. Những món quà đầy nghĩa tình và sự quan tâm động viên kịp thời của các cấp chính quyền mang đến giá trị tinh thần lớn lao, giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cùng với những món quà xuân, còn có nhiều chương trình và hoạt động đầy ý nghĩa được tổ chức như: “Cây mùa xuân”, “Bánh tét cho người nghèo”... để gây quỹ chăm lo trong dịp Tết cho đồng bào nghèo, đặc biệt là ở 20 xã, phường nghèo trọng điểm của thành phố. Trong đó, chương trình “Tết làm điều hay - vì nông dân nghèo thành phố” do Hội Nông dân thành phố tổ chức đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm và Hội Nông dân để chăm sóc tết cho nông dân nghèo. Năm nay chương trình đặt mục tiêu xây dựng mới 159 căn nhà, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng, tặng 1.500 phần quà và hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Qua khảo sát, năm nay chúng tôi sẽ xây mới 159 căn nhà. Chúng tôi cũng mong là những nhà hảo tâm vì người nông dân sẽ cùng đồng hành với hội để cho người nghèo có một mái ấm tươm tất hơn. Hy vọng là mọi người nghèo, nhất là nông dân sẽ có một cái tết ấm cúng nhất.

Năm nay, TP HCM đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới từ 6,4% xuống còn 5,4%. Và những hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào nghèo là bước khởi động ban đầu cho mục tiêu này. Chính vì vậy, vào những ngày giáp Tết, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe bà con bảo: người nghèo thành phố năm nay ăn Tết sớm hơn và có phần sung túc hơn mọi năm. Đây cũng là tín hiệu vui cho các cấp chính quyền và những người làm công tác giảm nghèo của TP HCM trong mùa xuân này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.