Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét

(VOV) -Đêm 10/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đêm 10/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 10/12, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ sáng và ngày 11/12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng 11/12, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động; khu vực phía Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 7, giật 8 - 9. Biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết các khu vực trong ngày 10/12 :

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC, riêng Điện Biên và Lai Châu 25 - 28oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18- 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24- 27oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây Nguyên Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên