Khu vực miền núi đề phòng tố lốc, mưa đá

(VOV) -Khu vực các tỉnh vùng núi như: Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên… cần đề phòng hiện tượng sấm sét, tố lốc, mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Thời tiết xấu sẽ quay lại miền Bắc, do một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tăng cường xuống khu vực này, nên ngày 31/3 mưa sẽ kéo dài đến tận trưa, chiều mưa ngớt, trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc bộ là 23- 26 độ C, phía Tây Bắc bộ 25 - 31 độ C.

Khu vực các tỉnh vùng núi như: Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Tuyên Quang cần đề phòng các hiện tượng sấm sét, tố lốc và mưa đá.

Không khí lạnh lan xuống Bắc miền Trung gây mưa rải rác cho khu vực này, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, dự báo mưa sẽ kéo dài cả ngày nên nhiệt độ không vượt quá mức 28 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 29 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, phía nam có nơi 29 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24- 26 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên