Lái xe taxi Mai Linh chém vào đầu đồng nghiệp

Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn trong việc bắt khách giữa lái xe taxi Mai Linh và lái xe taxi Hùng Nhân tại Gia Lai.

Vào khoảng 10h ngày 22/3, tại bến xe Đức Long, phường Trà Bá, thành phố Pleiku (Gia Lai) xảy ra vụ ẩu đả giành khách giữa hai tài xế của hãng taxi Mai Linh và taxi Hùng Nhân, khiến một lái xe phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn trong việc bắt khách giữa lái xe taxi Mai Linh, là Nguyễn Thanh Bình, còn gọi là Bình “cọt”, điều khiển xe 81A-014.25 và lái xe taxi Hùng Nhân, là Trần Cao Dũng, điều khiển xe 81M-5106.

Nạn nhân với vét chém trên đầu

Sau khi lời qua tiếng lại, Bình trở về xe và lấy rựa từ trong cốp xe chém hai nhát vào đầu anh Dũng, khiến nạn nhân bất tỉnh phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hiện sức khỏe anh Dũng đã hồi phục và tiếp tục điều trị.

Sau khi chém anh Dũng xong, Bình đã lên xe taxi bỏ trốn khỏi hiện trường cùng hung khí gây án. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, được lãnh đạo Giám đốc hãng Mai Linh tại Gia Lai liên lạc qua bộ đàm, động viên, Bình đã đến Công an phường Trà Bá đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Bình trước là lái xe của hãng taxi Hùng Nhân bị đuổi việc và vừa mới chuyển về lái xe cho hãng Mai Linh hơn 1 tháng nay. Đại diện của hãng Mai Linh tại Gia Lai xác nhận: Với sai phạm và hành vi côn đồ của lái xe Bình, Công ty sẽ xem xét mức kỷ luật nặng nhất là sa thải. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên