Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn

Trong lúc tham gia lặn bắt hải sâm ở ngư trường Trường Sa, một ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không may tử nạn.

Ngư dân tử nạn là Nguyễn Văn Anh (1987) trú thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn đi trên tàu cá QNg 96417 TS do ngư dân Dương Văn Giàu ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 11/12 khi thực hiện ca lặn để bắt hải sâm ở độ sâu khoảng 50 mét nước, do hệ thống cung cấp hơi bị trục trặc nên ngư dân Anh tử nạn. Sau khi sự việc xảy ra, các ngư dân vội đưa ngư dân Anh lên tàu thực hiện các biện pháp sơ cứu, nhưng ngư dân Anh đã tử nạn trước đó.

Được biết tàu cá QNg 96417 TS có 11 lao động, rời đảo Lý Sơn 8/11, đến 11/12 thì tàu gặp nạn.

Hiện thi thể của ngư dân này đang được tàu cá trên đưa về đảo mai táng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi đánh cá, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy
Đi đánh cá, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy

Một thi thể đang trong quá trình phân hủy vừa được người dân phát hiện trên bờ biển xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Đi đánh cá, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy

Đi đánh cá, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy

Một thi thể đang trong quá trình phân hủy vừa được người dân phát hiện trên bờ biển xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

2 tàu đánh cá công suất lớn ứng cứu tàu kéo, sà lan trôi dạt trên biển
2 tàu đánh cá công suất lớn ứng cứu tàu kéo, sà lan trôi dạt trên biển

Đơn vị biên phòng huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương có trọng tải và công suất lớn ra biển lai dắt tàu kéo và sà lan đang bị trôi dạt trên biển.

2 tàu đánh cá công suất lớn ứng cứu tàu kéo, sà lan trôi dạt trên biển

2 tàu đánh cá công suất lớn ứng cứu tàu kéo, sà lan trôi dạt trên biển

Đơn vị biên phòng huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương có trọng tải và công suất lớn ra biển lai dắt tàu kéo và sà lan đang bị trôi dạt trên biển.