Lấp suối thoát nước làm... bãi đổ than?

Người dân tổ 109, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang bức xúc về việc con suối thoát nước duy nhất của khu dân cư có nguy cơ bị lấp

Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm 2011, hàng trăm xe trọng tải lớn chở đất đá tới lấp khu vực suối Ông Ninh, chảy qua địa bàn tổ dân cư 109, khu 7, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả. Mục đích của việc lấp suối nhằm mở rộng... bãi chứa than. Điều đáng nói là khu vực lòng suối bị lấp thuộc đoạn thượng nguồn. Đây là dòng suối quan trọng trong việc thoát nước cho toàn bộ khu dân cư. Dòng suối này còn là nơi chứa nước thải từ 3 khai trường khai thác than lớn của các đơn vị: Cọc Sáu, Hà Tu, Cẩm Phả để đổ ra cửa biển. Vì thế, toàn bộ khu vực 10/10, thuộc khu 7, phường Cẩm Phú đã được quy hoạch, hệ thống thoát nước được đổ bê tông để đảm bảo an toàn lâu dài.

Trước khi bị đổ đất đá, khúc suối này khá rộng và đã được kè bê tông ở mạn giáp với Công ty TNHH Hưng Thịnh. Lòng suối có chiều rộng hàng chục mét. Hiện phần diện tích lòng suối bị lấp lên tới vài trăm mét vuông. Anh Trần Văn Dũng - đại diện người dân tổ 109 - bức xúc: khi các xe chở đất đá đến lấp suối, người dân ra chặn xe và yêu cầu không được đổ. Nếu lấp hết con suối này, mùa mưa sẽ không có chỗ thoát nước. Hơn nữa, tổ 7 ở vào chỗ địa hình thấp, nước mưa sẽ từ các đỉnh đồi, nơi khai thác than dồn xuống, không có chỗ thoát sẽ làm ngập úng nhà dân.

Anh Trần Văn Dũng đại diện người dân tổ 7, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phá nói lên những bức xúc trước sự việc suối Ông Ninh bị lấp

Cũng theo anh Dũng, khi người dân hỏi các lái xe lấp suối để làm gì họ nói để mở rộng bãi chứa than. Chủ thuê xe chở đất đá lấp suối là Công ty TNHH Hưng Thịnh -  đơn vị đóng liền kề bên mép suối. Việc làm này đã được lãnh đạo UBND phường Cẩm Phú cho phép. Khi lòng suối bị lấp, người dân đã viết nhiều đơn thư phản ánh lên UBND phường Cẩm Phú đề nghị phường ngăn chặn. Tuy nhiên, người dân chỉ nhận được sự im lặng của chính quyền sở tại. Suối vẫn tiếp tục bị lấp.

Tại hiện trường, khu vực suối đã bị lấp có diện tích vài trăm mét vuông nối thẳng với bãi chứa than cũ của Công ty TNHH Hưng Thịnh, tạo thành một bãi chứa khá rộng. Anh Trần Văn Dũng cho rằng: “Nếu họ lấp hết khúc suối này, diện tích bãi chứa than có thể lên tới vài ha. Giá đất tại khu vực 10/10 tăng nhanh trong thời gian gần đây do nhiều chủ buôn than đến mua đất làm bãi chứa than... nên Công ty Hưng Thịnh mới làm liều như vậy”.

Trước khi bị san lấp, khúc suối này khá rộng và đã được kè bê tông

Đầu tháng 3 vừa qua, một đoàn cán bộ thuộc UBND thị xã Cẩm Phả, Phòng TN&MT thị xã Cẩm Phả... đã xuống lập biên bản ghi nhận sự việc. Người dân tổ 109 thấp thỏm hy vọng. Thế nhưng, mặc dù không còn xe chở đất đá nào hoạt động nữa nhưng lòng suối bị lấp vẫn chưa được nạo vét.

Chủ tịch UBND phường Cẩm Phú, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, sau khi có đơn thư của người dân gửi đến, ngày 15/4/2011, UBND phường Cẩm Phú đã tiến hành lập biên bản sự việc và yêu cầu đơn vị đổ đất đá lấp suối phải múc hết đất đá, trả lại nguyên trạng con suối.

Mùa mưa sắp đến, nếu con suối không nhanh chóng được khắc phục, nước mưa sẽ tràn vào nhà dân, gây ngập úng. Hầu hết các hộ dân ở đây đều là công nhân mỏ, hoặc làm nghề tự do, thu nhập chỉ đủ ăn nên nếu bị ngập úng, đời sống của họ đã vất vả lại càng thêm phần khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.