Lật xe chở bột mì, tài xế được giúp đỡ

Người dân xung quanh đã giúp đỡ, hỗ trợ tài xế bảo vệ tài sản và phân luồng giao thông qua khu vực này.

Sáng 5/1, trên Quốc lộ 22 (huyện Củ Chi, TP HCM) một xe container chở bột mì bị lật khiến hàng tấn bột mì đổ đầy đường. Người dân xung quanh đã giúp đỡ, hỗ trợ tài xế bảo vệ tài sản.

Đến hơn 11h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết. Hàng chục tấn bột mì từ trên xe đổ xuống vẫn đang nằm thành đống trên đường. Người dân xung quanh và một số người đi đường vẫn đang tiếp tục gom số bột mì lại thành đống giúp tài xế.

Nhiều người dân giúp tài xế bảo vệ tài sản và phân luồng giao thông

Theo thông tin từ người dân, trước đó khoảng 4h cùng ngày, chiếc xe container BKS 70H - 8403 kéo theo rơ-mooc biển số 70R - 003.97 chở hàng chục tấn bột mì chạy trên Quốc lộ 22 hướng từ Tây Ninh đi TP HCM.

Khi vừa qua khỏi cầu vượt Củ Chi khoảng 100m, chiếc xe bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường và ủi văng hàng chục mét dải phân cách. Chiếc xe container tiếp tục lao vào cổng một nhà dân ven đường và lật ngang.

Tại hiện trường hàng chục bao bột mì văng khỏi xe xuống đường, nằm ngổn ngang. Chiếc xe container lật ngang trên quốc lộ, phần đầu xe hư hỏng nặng, nằm tựa lên cổng của một nhà dân.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Củ Chi đã có mặt để xử lý hiện trường. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tải chở bia bị đổ, nhiều người lao vào hôi của
Xe tải chở bia bị đổ, nhiều người lao vào hôi của

VOV.VN -Thấy hàng ngàn két bia trên chiếc xe tải bị đổ xuống đường, nhiều người đã chạy đến hôi của.

Xe tải chở bia bị đổ, nhiều người lao vào hôi của

Xe tải chở bia bị đổ, nhiều người lao vào hôi của

VOV.VN -Thấy hàng ngàn két bia trên chiếc xe tải bị đổ xuống đường, nhiều người đã chạy đến hôi của.

“Hôi bia”, hôi của là ăn cướp, cần phải xử nghiêm
“Hôi bia”, hôi của là ăn cướp, cần phải xử nghiêm

VOV.VN - Để ngăn chặn hành vi hôi của, ngoài sự nghiêm minh của luật pháp còn cần đến sự giúp sức của mỗi người dân.

“Hôi bia”, hôi của là ăn cướp, cần phải xử nghiêm

“Hôi bia”, hôi của là ăn cướp, cần phải xử nghiêm

VOV.VN - Để ngăn chặn hành vi hôi của, ngoài sự nghiêm minh của luật pháp còn cần đến sự giúp sức của mỗi người dân.

Có thể phải ngồi tù vì “hôi của”
Có thể phải ngồi tù vì “hôi của”

Với mỗi kiểu “hôi của” khác nhau, luật định hành vi và có những chế tài xử phạt từ nặng đến nhẹ, có thể lên đến chung thân 

Có thể phải ngồi tù vì “hôi của”

Có thể phải ngồi tù vì “hôi của”

Với mỗi kiểu “hôi của” khác nhau, luật định hành vi và có những chế tài xử phạt từ nặng đến nhẹ, có thể lên đến chung thân 

Lại xảy ra "hôi của" ở Đồng Nai
Lại xảy ra "hôi của" ở Đồng Nai

Khoảng 1 tấn bắp trên xe tải đổ tràn xuống đường, người dân dùng chổi, hốt lại cho bác tài trong khi đó một số người hốt bắp lấy đi.

Lại xảy ra "hôi của" ở Đồng Nai

Lại xảy ra "hôi của" ở Đồng Nai

Khoảng 1 tấn bắp trên xe tải đổ tràn xuống đường, người dân dùng chổi, hốt lại cho bác tài trong khi đó một số người hốt bắp lấy đi.