Thời tiết hôm nay 6/12: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

kkl.gif

Trên biển: từ trưa và chiều ngày 6/12, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Từ chiều và đêm 6/12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Từ ngày 6-7/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày và đêm 6/12 như sau

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có lúc có mưa nhỏ; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 6/12: Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở Hà Tĩnh đến Huế
Thời tiết ngày 6/12: Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở Hà Tĩnh đến Huế

VOV.VN - Thời tiết ngày 6/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 6/12: Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở Hà Tĩnh đến Huế

Thời tiết ngày 6/12: Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở Hà Tĩnh đến Huế

VOV.VN - Thời tiết ngày 6/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh.

COP28: Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hợp tác toàn cầu về khí hậu
COP28: Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hợp tác toàn cầu về khí hậu

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, các nhà lãnh thổ thế giới hôm qua kêu gọi hành động khẩn cấp và tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu.  

COP28: Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hợp tác toàn cầu về khí hậu

COP28: Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hợp tác toàn cầu về khí hậu

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, các nhà lãnh thổ thế giới hôm qua kêu gọi hành động khẩn cấp và tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu.  

Không khí lạnh khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, có nơi rét đậm
Không khí lạnh khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, có nơi rét đậm

VOV.VN - Đêm qua và sáng sớm nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, có nơi rét đậm

Không khí lạnh khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, có nơi rét đậm

VOV.VN - Đêm qua và sáng sớm nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ.