Miền Bắc ấm dần, một số nơi trời hửng nắng

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,  các tỉnh miền Bắc ấm dần, trời hửng nắng ở một số khu vực.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 6/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi 17-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, phía nam 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, phía nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, phía bắc 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên