Miền Bắc có mưa rải rác

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày 3/3, miền Bắc nhiều nơi có mưa, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 độ C. Cao nhất ở mức 32 độ C. Khu vực miền Nam ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ trung bình 25 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C.  Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên