Miền Trung nhiệt độ có nơi xấp xỉ 37 độ C

Gió tây nam thổi mạnh cùng với địa hình dãy Trường Sơn tạo ra hiệu ứng phơn gây nắng nóng cho các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ khu vực khoảng 34 - 36 độ C, có nơi 37 độ C.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hệ thống thời tiết gây mưa tiếp tục tác động và gây mưa cho Bắc Bộ với diện mưa rải rác vào sáng sớm, đến trưa khi rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp mờ đi mưa sẽ giảm và trời hửng nắng đều hơn trên cả 2 khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, nhiệt độ khu vực tăng nhẹ lên ngưỡng 32 - 34 độ C.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Ngoài ra do ảnh hưởng của rìa xa phía tây cơn bão Sao La đang hoạt động trên khu vực phía đông Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) nên phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3.Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên