Một phụ nữ bị bệnh trầm cảm treo cổ tự tử

Vào sáng 19/3, chồng và con ngủ dậy thì phát hiện chị Ngọc đã treo cổ tự tử ngay trong nhà từ lúc nào không hay

Khoảng 6h ngày 19/3, người dân khu tập thể khối 14, phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An) bàng hoàng khi hay tin chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1969) hiện đang là công nhân Công ty cấp nước Nghệ An đã treo cổ tự tử.

Theo người nhà kể lại, vào sáng 19/3, chồng và con ngủ dậy thì phát hiện chị Ngọc đã treo cổ tự tử ngay trong nhà từ lúc nào không hay. Mặc dùng được mọi người cấp cứu nhưng chị Ngọc đã chết từ trước đó.

Hiện trường ngôi nhà nơi chị Ngọc treo cổ tự tử

Được biết, chồng chị Ngọc từng làm xây dựng và đã nghỉ hưu, gia đình chị có một con gái hiện đang học lớp 6. Cách đây 5 năm, chị Ngọc bị bệnh trầm cảm, có biểu hiện của bệnh tâm thần. Sau khi chị bị bệnh, do hoàn cảnh gia đình nên công ty vẫn bố trí cho chị làm những công việc nhẹ.

Bà con láng giềng nơi đây cũng cho hay, chị Ngọc sống và làm việc ở đây gần 20 năm. Gia đình chị Ngọc sống hạnh phúc, hòa thuận, từ trước đến nay chưa xảy ra mâu thuẫn với ai.

Hiện gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi mà tiến hành làm lễ mai táng cho chị Ngọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên