Mottainai – ngày hội tiết kiệm

Đây là lần thứ 3, người dân  ngày hội được tổ chức tại Hà Nội để thực hành tinh thần tiết kiệm, tận dụng triệt để những vật phẩm cũ còn hữu ích thay vì mua mới hay vứt đi.  

Ngày 1/3, tại Cung văn hóa thiếu nhi – 36 Lý Thái Tổ, Hà Nội, dự án 3R-Hà Nội kết hợp với câu lạc bộ 3R tổ chức ngày hội Mottainai 3 (hay còn gọi là ngày hội trao đổi đồ cũ) với chủ đề “Hãy cho tôi một chiếc túi sinh thái” .

Ngày hội đến từ Nhật Bản

Trong tiếng Nhật, Mottainai có nghĩa là “Tiếc quá! Thật lãng phí”. Vì vậy, tinh thần Mottainai chính là tinh thần tiết kiệm nhằm sử dụng tài nguyên một cách hữu hiệu.

Ngày hội Mottainai là cơ hội để những người dân tổng hợp những vật phẩm cũ mà vẫn còn hữu ích của mình, tập trung trưng bày tại các gian hàng, để có thể trao đổi, mua bán với nhau. Số tiền thu được, cũng như những vật phẩm còn lại sau ngày hội sẽ được mang đi quyên góp cho những người nghèo, những đồng bào bị lũ lụt, thiên tai mà đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Ở các nước phát triển, những ngày hội Mottainai như thế này rất được người dân hưởng ứng tham gia. Riêng tại Việt Nam, Mottainai chỉ tổ chức mỗi năm 1 lần, chủ yếu thu hút người tham gia là học sinh và sinh viên trên điạ bàn thành phố Hà Nội.

Dự án “Hãy cho tôi một chiếc túi sinh thái” được tiến hành trong phạm vi quận Ba Đình thành phố Hà Nội với 4 địa bàn thí điểm là Đại học Kinh tế Quốc dân, trường THPT Hà Nội – Amsterdam, chợ Thành Công và Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội.

Dự án chia làm 2 giai đoạn, kéo dài đến năm 2011.Giai đoạn I (từ tháng 03/2009 – 09/2009, chủ yếu là thực hiện trao đổi vải bạt, băng rôn thu được bằng túi sinh thái cho các cơ sở, tổ chức cung cấp vải bạt nhằm mục đích chính là tuyên truyền cho người dân về tác hại túi nilon và giới thiệu đến mọi người chiếc túi sinh thái cũng như lợi ích và ý nghĩa của nó.

Đến "chợ đổi đồ cũ" này, không cần mang theo tiền, không mua bán bằng tiền mà chỉ mang theo đồ dùng cũ hoặc đồ không sử dụng nữa. Tương ứng với mỗi vật phẩm, đồ dùng sẽ được đổi lấy một phiếu đổi hàng có giá trị được xếp loại A, B, C. Các phiếu này có thể đổi lấy một vật phẩm khác tương ứng tại bất kỳ gian trưng bày nào trong hội chợ.

Mục đích của chương trình lần này là nêu cao tinh thần tiết kiệm và tạo một lối sống tiết kiệm cũng như lành mạnh hơn cho những người dân thủ đô. Bên cạnh đó, chương trình cũng muốn giới thiệu đến mọi người “chiếc túi sinh thái” được làm từ vải bạt – một sáng kiến của các thành viên 3R nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và tái sử dụng lại một lượng lớn băng rôn, vải bạt đã qua sử dụng, theo đúng tinh thần tiết kiệm của ngày hội Mottainai.

Ý nghĩa cuả ngày hội

Bạn Minh Trang, sinh viên khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự Nhiên ( Hà Nội) chia sẻ: “ Đây là lần thứ 3 được tham gia vào Lễ hội Mottainai, nó mang nhiều ý nghiã thiết thực như bảo vệ môi trường, nâng cao tinh thần tiết kiệm. Qua lễ hội này, những vật dụng cũ không chỉ được tái sử dụng mà nó thể hiện tấm lòng cuả cộng đồng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.

Bác Đặng Thanh Trà, cán bộ hưu trí thuộc phường Phan Chu Trinh bày tỏ: “Tổ chức một chương trình như thế này là rất tốt với tầng lớp thanh niên hiện nay. Biết sử dụng những đồ vật cũ là cách giáo dục cho các thế hệ trẻ cần phải tiết kiệm. Nước Nhật từ một nước kém tài nguyên trở thành một nước tiên tiến cũng chính nhờ đức tính này”.

Qua hình thức trao đổi vật phẩm cũ, chúng ta sẽ góp phần tái sử dụng tài nguyên một cách hữu hiệu và giảm thiểu được đáng kể lượng rác. Đồng thời, những vật phẩm hữu ích đến được đúng đối tượng là những người nghèo, những đồng bào bị lũ lụt, thiên tai… mang ý nghĩa cộng đồng lớn lao, phù hợp với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.