Năm 2009: Nước biển xâm nhập sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 70km
Từ tháng 3 năm nay, hầu hết các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đều bị nước mặn xâm nhập.
Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô năm nay, nước mặn có thể xâm nhập sâu nội địa vùng Đồng bằng sông Cửu Long 70km qua các cửa sông Mê Kông, sâu hơn 5km so với cùng kỳ năm 2008.
Từ tháng 3 năm nay, nước mặn sẽ xâm nhập sâu hơn vào nội địa tại hầu hết các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Một số tỉnh nằm cách xa biển, như An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trên sông Đốc, thuộc tỉnh Cà Mau có nhiều cửa sông thông với biển, nhưng chưa có công trình ngăn mặn. Vì vậy, toàn bộ tuyến sông Đốc bị nhiễm mặn. Độ mặn tăng cao nhất trong tháng 3 và tháng 4 là 28‰. Ở độ mặn này, nhân dân không thể trồng cây nông nghiệp.
Mùa khô năm 2008, nhiều tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long bị nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa gần 65km và xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt./.