Năng lượng tâm lý?
Nguồn năng lượng tâm lý của con người tồn tại trong mỗi cá thể. Ở đại đa số người thì nó ngủ yên, trong khi ở một số người khác thì nó được thể hiện bằng những cách khác nhau
Ở một số người, năng lượng tâm lý được biểu hiện như: điều khiển bằng ý nghĩ, trong giấc mơ, sự linh cảm… Đôi khi khả năng này xuất hiện một cách tự phát, nhưng một số người có thể sử dụng nguồn năng lượng tâm lý của mình một cách có ý thức.
Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ Alan Bekly đã dành nhiều thời gian và công sức nghiên cứu về nguồn năng lượng tâm lý của con người. Sự quan tâm của ông về vấn đề này xuất hiện từ thời thơ ấu. Khi lên 10 tuổi, Alan được cha tặng cho một chiếc đồng hồ đeo tay. Lúc đó, người cha thú nhận rằng ông không thể đeo được đồng hồ. Chỉ nửa tiếng sau khi ông đeo nó trên tay thì nó ngừng chạy. Ông đã thử làm lại vài lần và khi ông tháo đồng hồ ra thì nó lại bắt đầu chạy tiếp. Alan và cha mình đã thử với những chiếc đồng hồ khác nhau và tất cả đều ngừng chạy trong nửa tiếng.
Vào tháng 2/1920, tại nhà tù Clinton ở Donnemar (New York) có 34 tù nhân bị ngộ độc bởi đồ hộp. Rất may không ai chết nhưng bắt đầu có điều gì đó lạ lùng xảy ra với các bệnh nhân. Một người trong số họ đầu tiên nhận ra những hiện tượng kỳ dị: một tờ giấy vụn bám vào tay ông ta, ông thử vứt nó ra nhưng không thể. Bác sỹ của nhà tù là Juluys Reksom được gọi đến và ông đã phát hiện ra khả năng này cũng có ở cả những tù nhân bị bệnh khác. Chẳng hạn, khi họ đưa tay lại gần chiếc la bàn thì mũi tên của nó bắt đầu quay rất nhanh. Những tờ giấy, kim khâu và băng ghim đều dính vào thân thể họ. Bác sỹ phát hiện thấy khả năng này thay đổi tuỳ thuộc vào giai đoạn bệnh của tù nhân. Khi họ khỏi bệnh hoàn toàn thì khả năng khác thường này cũng biến mất.
Nhà nghiên cứu nổi tiếng - Tiến sỹ y khoa Mason Red đã tìm đến nhà tù. Ông phỏng đoán rằng chất độc được sản sinh bởi ắc-quy đã xuyên vào các tế bào gây nên những dòng điện yếu. Ông cũng phát hiện ra là cơ thể các bệnh nhân phát sáng trong bóng tối, rõ ràng do sự phóng tĩnh điện của họ. Theo ý kiến của tiến sỹ Red thì cơ thể con người có thể phát ra những dòng điện sinh học. Trong suốt một thời gian dài, tiến sỹ Red đã thực hành việc ăn chay hoàn toàn và kỹ thuật thở Yoga. Ông nhận thấy, với sự trợ giúp của những bài tập này, ông có thể làm cho chiếc hộp cacton đặt ở cách ông 8 foot (khoảng 250cm) di chuyển về bất kỳ hướng nào.
Những khả năng khác thường của con người thường xuất hiện ngay trong hoặc sau khi bị bệnh hoặc bị stress. Edgar Keisy nổi tiếng với tên gọi “Nhà tiên tri ngủ” cũng có được khả năng tiên tri sau khi bị bệnh nặng. Kỹ sư người Thuỵ Điển Haacan Forbeld đã làm thử nghiệm với những người có nguồn năng lượng tâm lý. Trong các thí nghiệm đó, ông dùng những chiếc hộp làm bằng những hợp kim khác nhau như kẽm, đồng, bạc, thiếc... Một số hộp dễ dàng dính vào cơ thể những bệnh nhân tâm lý, một số hộp khác thì hoàn toàn không. Forbeld đi đến kết luận rằng, dưới hoạt động của nguồn năng lượng tâm lý của con người thì các dạng kim loại tự phát ra năng lượng.
Tiến sỹ Mason Red đã tìm hiểu về những thí nghiệm của Forbeld. Ông nhận định rằng, những chiếc hộp kim loại có độ đặc và kích thước nhất định có thể tạo ra những sóng có độ dài khác nhau. Độ dài sóng của chúng có thể cộng hưởng với độ dài của sóng do những bệnh nhân tâm lý phát ra. Forbeld và Red tạo ra thiết bị tương tự như chiếc la bàn, làm mũi tên bằng những kim loại khác nhau, thay đổi độ dài và độ dày của mũi tên. Red đặt ngón tay bên cạnh đầu mũi tên trong khi không chạm vào nó. Sau một lúc tập luyện, ông đã có thể hút vào và rời khỏi đầu mũi tên. Để thí nghiệm được chính xác, người ta đã đặt thiết bị vào máy quay có vách ngăn nhỏ. Red vẫn có thể làm quay mũi tên về bất cứ hướng nào, mũi tên điều khiển kém đi chỉ khi Red đã mệt hoặc sự chú ý của ông bị tập trung sang thứ khác.
Tất cả những thí nghiệm trên chứng tỏ rằng, trong những điều kiện nhất định thì một số người có thể phát ra trường năng lượng mang tính điện từ. Trường điện từ này bằng cách nào đó có thể nhiễm sang các đồ vật và buộc chúng chuyển động. Nhưng công suất của trường sinh học do cơ thể người phát ra không lớn. Tuy vậy, việc sử dụng một cách có ý thức năng lượng tâm lý có thể mang đến hiệu quả không ngờ. Thí dụ, một số bệnh nhân tâm lý hợp nhất sức mạnh của mình thì họ có thể làm di chuyển những khối hàng hoá nặng đi một quãng đường khá xa. Còn việc con người có thể phát ra năng lượng này một cách có ý thức bằng nỗ lực của ý chí nói lên rằng, nguồn năng lượng này có ở trong não. Chắc rằng khi trải qua stress hoặc bị bệnh đã giải phóng luôn những vùng có nguồn năng lượng này của não. Hiện thời thì việc nghiên cứu năng lượng tâm lý của con người và các đặc tính điện từ năng lượng đang ở bước khởi đầu, bởi nền khoa học chính thống chưa coi trọng điều này./.