Nghệ An: khắc phục sự cố nứt núi Lam Thành

14 hộ dân trong khu vực đã được di dời với số tiền hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng/hộ và 15kg gạo/khẩu

Tình trạng rạn, nứt núi Lam Thành, xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xảy ra từ năm 2007 với cường độ nhẹ. Nhưng giữa mùa mưa năm 2008, hiện tượng nứt núi ngày càng nghiêm trọng, khiến chính quyền và nhân dân lo sợ.

Nguyên nhân do việc lấy đất dưới chân núi đắp đê ven sông Lam, và dưới núi Lam Thành có dòng nước ngầm làm biến đổi địa tầng… Đáng lo ngại là đến nay, vết nứt cũ có mạch hở chênh nhau từ 30 đến 40cm, nguy cơ sạt lở cao.

Giải pháp hiện nay của các cấp ban ngành là: giật cấp, tạo ta luy góc 45 độ, trồng cây, thảm cỏ và đặc biệt là đắp chân bị trũng do lấy đất từ trước. Uỷ ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã đình chỉ hoạt động của các Công ty khai thác đất, quặng dưới chân núi Lam Thành, cấm người và gia súc tới khu vực núi nứt; hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình phải di dời 1 triệu đồng và 15 kg gạo/khẩu…

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ mời đại diện Viện Vật Lý địa cầu tham gia khắc phục vết nứt trên núi Lam Thành, ở xã Hưng Phú.

Ông Trần Xuân Trung, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên cho biết: “Mọi việc chúng tôi đang chờ phương án, trong lúc chờ đợi phương án xử lý, biện pháp trước mắt là làm hàng rào xung quanh khu vực, cắm biển báo nguy hiểm, kể cả trên đường. Đến nay, trong số 14 hộ đã có 12 hộ tự di dời vào nhà người thân, còn 2 hộ chúng tôi bố trí ở nhà văn hoá xã”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.