Ngôi làng cổ có nguy cơ biến mất do sạt lở

2 năm trở lại đây, bờ bắc sông Ô Lâu, đoạn chảy qua huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tình trạng sạt lở  xảy ra nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người dân.

Sông Ô Lâu chảy qua địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đi qua các xã như Hải Chánh, Hải Tân, Hải Sơn... và giáp ranh với một số xã của huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Năm 2010, sau khi bờ nam sông Ô Lâu thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế được kè bằng bê tông, dòng chảy của sông Ô Lâu bị thay đổi chuyển sang phía xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng gây sạt lở nhiều nơi.

Đợt lũ tiểu mãn mới đây, nước từ thượng nguồn đổ về cuốn phăng nhiều rặng tre có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi xuống đáy sông. Tuyến đường bê tông men theo bờ sông Ô Lâu bị nước xâm thực vào tận taluy với độ sâu 20m, dài cả chục mét. Ông Dương Văn Mạnh, thôn Hội Kỳ, Hải Chánh, Hải Lăng lo lắng: “Khoảng 5 năm trở lại đây, nạn khai thác cát trái phép trên sông Ô Lâu khá rầm rộ. Bình quân mỗi ngày có từ 50 - 100 thuyền máy được trang bị gàu, guồng quay khai thác cát sạn trái phép từ thượng nguồn đến hạ nguồn sông Ô Lâu. Việc khai thác cát bừa bãi càng làm cho tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra nghiêm trọng. Tôi lo sợ, nước sông sẽ xâm thực đến vườn tược, đất đai và nhà cửa”.

Những bụi tre vững trãi bị nhấn chìm xuống sông Ô Lâu.

Các công trình phúc lợi trên địa bàn thôn Hội Kỳ cũng có nguy cơ biến mất nếu hiện tượng sạt lở này không sớm được khắc phục. Ông Dương Văn Cho, Trưởng thôn Hội Kỳ, Hải Chánh, cho biết: “Do mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ về, ảnh hưởng đến bờ sông và gây sạt lở đường bê tông. Người dân trong thôn lo lắng sạt lở cứ tiếp diễn sẽ không có đường đi lại. Đề nghị cấp trên xem xét làm kè bờ sông, hạn chế sạt lở xảy ra”.

Thôn Hội Kỳ có rất nhiều nhà rường cổ tuổi thọ hàng trăm năm, đã được tỉnh Quảng Trị phê duyệt để thành lập làng sinh thái cổ đang có nguy cơ biến mất trong nay mai nếu tình trạng xâm thực của dòng sông Ô Lâu cứ tiếp tục...

Trên địa bàn huyện Hải Lăng có nhiều khu vực bị sạt lở nặng. Ngoài sông Ô Lâu thuộc khu vực xã Hải Chánh, bờ sông Nhùng đoạn qua xã Hải Lâm cũng đang bị sạt lở với khối lượng lớn. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Hải Lăng, trong hai trận lũ vào cuối năm 2011, trên toàn huyện có 224.110m bờ sông và đê bao các loại bị xói mòn, sạt lở với tổng khối lượng đất đá bị cuốn trôi gần 58.000m3.

Ông Hoàng Hữu Sữu, Phó chủ tịch UBND xã Hải Chánh, Hải Lăng cho biết: “Xã sẽ thông báo cho nhân dân sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao”. Ông Sữu mới đưa ra được giải pháp trước mắt còn về lâu dài, huyện Hải Lăng phải có biện pháp chống sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân cũng như bảo vệ ngôi làng cổ có nhiều giá trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.