Người đào vàng mắc “bệnh lạ”

Nhiều khả năng những trường hợp mắc “bệnh lạ” là do hít phải bụi silic (bụi trong đá) trong quá trình đào vàng, khoan đá gây ra.  

Ngày 4/3, PGS-TS Lê Thị Tuyết Lan, Trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp bệnh viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận 5 bệnh nhân là người đào vàng thuê ở 2 xã Bình Định và Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bị cho là mắc “bệnh lạ” như một số báo đã thông tin trong thời gian qua (có các triệu chứng như: ho, sốt, giảm cân, ớn lạnh, tức ngực... nhưng chưa xác định được nguyên nhân bệnh và một số người đã tử vong).

Theo kết quả chụp X quang, các bệnh nhân có dấu hiệu bị lao phổi. Kiểm tra chức năng hô hấp cho thấy, phổi của bệnh nhân không nở ra được dẫn đến viêm và xơ, khả năng trao đổi khí của phổi giảm xuống một nửa, bệnh nhân bị suy hô hấp nhẹ. Kết quả chụp CT scan lại cho rằng nhiều khả năng các bệnh nhân bị nhiễm bụi phổi cấp tính, một số người bị giãn khí quản và ho ra máu.

Theo bác sĩ Lan nhiều khả năng những trường hợp mắc “bệnh lạ” là do hít phải bụi silic (bụi trong đá) trong quá trình đào vàng, khoan đá gây ra. Bệnh có thể kéo dài trong nhiều năm nhưng trong trường hợp này chỉ trong 2 năm các bệnh nhân đã chuyển bệnh nặng.

Thực ra “bệnh lạ” mà dư luận đề cập không có gì là bí ẩn và không có khả năng lây truyền nên người dân không nên hoang mang. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm, bệnh viện sẽ chuyển kết quả đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe môi trường, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP Hồ Chí Minh để xác định mức bụi phổi silic theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, từ đó có thể xây dựng phác đồ điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.