Người Hà Nội cho trẻ “sơ tán” tránh rét

(VOV) -Do rét đậm, rét hại nên nhiều gia đình có trẻ nhỏ cho các cháu nghỉ học hoặc về quê tránh rét…

Kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua, vợ chồng anh Lê Minh Đức và đứa con gái hơn 3 tuổi (ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về chơi quê nội ở tận TP Đồng Hới, Quảng Bình. Trước khi đi, anh Đức đã nghe ngóng thời tiết rất kỹ, nên sau khi kết thúc kỳ nghỉ, biết có đợt không khí lạnh tăng cường vào những ngày đầu năm mới, khiến Hà Nội có rét đậm, rét hại, anh quyết định để con gái lại ở với bà nội để “sơ tán” khỏi cái rét 10 độ của thủ đô.

“Do cháu là con đầu, lại hay ốm vặt, nên nếu trời rét đậm trong khi mỗi ngày đưa đón cháu đi trẻ cách nhà hơn 2km, mình lo cháu không chịu được thời tiết, bị ốm khổ cháu, lại vất vả cả hai vợ chồng. Theo dự báo tháng 1 này còn mấy đợt rét đậm, rét hại nữa, vì thế, mình chấp nhận nhớ con nhưng sức khỏe cháu được bảo đảm, vả lại ở với bà nội cũng yên tâm” – anh Đức chia sẻ.

Trẻ được giữ ấm khi đến trường

Còn bé Đỗ Hồng Minh, đang theo học mẫu giáo ở trường mẫu giáo Mai Động, thì sau khi nghỉ Tết dương lịch xong cũng được bà ngoại cho ở nhà “tránh rét”. Bà Hà, bà ngoại cháu cho biết, các cháu bà đang học cấp 1 thì vẫn phải dậy sớm, đi học bình thường, vì tuần này thi học kỳ I; chỉ có em bé đang đi mẫu giáo là được bà “ưu tiên” cho ngủ dậy muộn hơn so với mọi ngày và bà đã gọi điện xin phép cô giáo cho cháu nghỉ đến hết đợt rét đậm này. “Mình chỉ ngại các cháu ngủ trưa ở trường không đủ ấm; vả lại đôi khi các cháu “tè dầm” mà cô không phát hiện ra thì sẽ dễ bị ốm” – bà Hà nói.

Chị Hà Vân, biên tập viên một tờ tạp chí cũng cho biết, hai ngày nay, nghe dự báo thời tiết Hà Nội sẽ còn rét đậm, rét hại trong vài ngày tới, nên chị quyết định nghỉ phép ở nhà trông cậu con trai 3 tuổi rưỡi. Theo chị Vân, chị không yên tâm nếu để cháu đi trẻ đợt rét này, vì cu cậu hay bị viêm đường hô hấp trên, ho, sổ mũi, “khò khè”, lại bị nẻ mặt nên tốt nhất là mẹ ở nhà để chăm con.

Trao đổi với phóng viên VOV online, cô giáo Bùi Thị Thanh Tú (giáo viên trường Mầm non Tuổi Thơ – Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, bình thường sĩ số lớp cô là 60 cháu, nhưng hai hôm nay, do trời vừa mưa, vừa rét đậm, nên chỉ có hơn 30 cháu đến lớp.

Đầu giờ sáng 4/1, cổng trường Mầm mon Tuổi Thơ vắng vẻ hơn những ngày trước

Còn theo cô Hương, nhân viên hành chính của trường, số lượng các cháu nghỉ học toàn trường dao động khoảng 1/3. Nhà trường cũng phải giảm lượng lương thực, thực phẩm mua mỗi ngày vì lượng học sinh báo cắt cơm liên tục tăng. Theo kinh nghiệm của cô Hương, trong những ngày tới, khi đợt rét đậm, rét hại còn tiếp diễn thì lượng học sinh mầm non nghỉ học sẽ tiếp tục tăng.

Theo quan sát của phóng viên, sáng 4/1, lượng phụ huynh đưa con tới trường mẫu giáo có giảm hơn những ngày chưa có đợt rét đậm, rét hại. Hầu hết các cháu được bố mẹ trang bị đầy đủ, từ khẩu trang, áo len, mũ len, găng tay. Cháu nào cũng được “ních” chật quần áo từ trong ra ngoài, có chị còn gửi cả túi sưởi cho cô giáo để cắm điện và ủ ấm cho con khi ngủ trưa.

Chị Phạm Thị Huyền (khu tập thể Thành Công – Ba Đình – Hà Nội) cho biết, con gái chị gần 2 tuổi. Do công việc của bố mẹ khá bận, nên gia đình gửi cháu đi học tại trường Mầm non Hoa Mặt Trời. Do nhà cách trường chỉ hơn 100m, nên dù thời tiết mấy hôm nay mưa rét, chị vẫn đưa cháu đến lớp đều đặn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 4/1, Hà Nội rời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C. Không khí lạnh sẽ bắt đầu suy yếu dần từ ngày 6/1. Khoảng ngày 9/1, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trở lại.

“Khi đưa đón cháu đi học và về nhà, tôi cũng đã chuẩn bị các biện pháp để chống rét cho con. Tôi thường mặc cho cháu từ 4 -5 chiếc áo để cơ thể con được giữ ấm, dặn cháu không được cởi mũ len, găng tay, bít tất... Về nhà, tôi phải đóng chặt các cửa sổ, cửa chớp để tránh gió lùa vào, bật thêm bếp sưởi ấm hoặc bật điều hòa. Ngoài ra, trời rét đậm, rét hại như thế này tôi không thường xuyên tắm cho con, mà đến cuối ngày chỉ rửa chân, tay, mặt mũi, thay quần áo thật nhanh cho cháu” – chị Huyền chia sẻ.

Theo cô Bùi Thanh Tú, do các bậc phụ huynh quá lo lắng cho con, vì các cháu mẫu giáo còn nhỏ, có cháu chưa tự chủ được việc đi vệ sinh, hay cởi áo khoác, tất…; bên cạnh đó, các cháu dễ mắc các bệnh mùa đông như ho, sổ mũi, viêm họng… nên họ xin phép cô giáo cho con ở nhà nếu gia đình có người chăm sóc các cháu. Hiện tại, nhà trường vẫn tiến hành dạy và học bình thường.

“Mặc dù thời tiết mưa, rét khắc nghiệt, nhưng theo tôi phụ huynh nên đưa con tới trường. Vì ở lớp, có các cô quản lý nên các con có nề nếp hơn, không được chạy ra ngoài. Còn ở nhà, đối với các cháu còn nhỏ có thể chịu ngồi chơi ngoan; còn các cháu 4 - 5 tuổi thường hiếu động, thích chạy ra ngoài nên cũng hay bị ốm, sổ mũi, ho… Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng yên tâm hơn vì hiện nay hầu hết nhà trường đã trang bị đầy đủ các biện pháp giữ ấm cho trẻ, như điều hòa nhiệt độ, lò sưởi, trải thảm, đóng kín cửa… Hơn nữa, các con hoạt động nhiều trong môi trường tập trung nên hơi người, hơi trẻ con cũng ấm hơn so với khi ở mình” – cô Thanh Tú nói./. 

PGS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, thời tiết rét đậm, rét hại, trẻ rất dễ bị ốm, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi. Trong những ngày trời lạnh, cha mẹ cần đặc biệt chú ý giữ ấm cho con. Song cũng cần lưu ý như có thể cha mẹ thấy lạnh, nhưng trẻ lại thấy nóng, đôi khi việc mặc quá ấm có thể khiến trẻ mắc bệnh. Không tắm cho trẻ quá lâu, không để trẻ đi chân đất trên nền nhà ẩm ướt, không mặc quần áo chưa khô… Với những bé ở nhà trẻ, sau khi trẻ nôn, vã mồ hôi, cô giáo cần lau sạch sẽ, tránh cho bé đi ngủ luôn, như vậy trẻ sẽ bị lạnh, dễ bệnh. Đồng thời, giữ nhà cửa thông thoáng khí, cho trẻ ăn uống đầy đủ chất để tăng sức đề kháng. Chú ý vệ sinh bàn tay, làm sạch mũi, khô mũi, uống đủ nước. Khi bé bị ốm thì cần theo dõi sát diễn biến bệnh, khi nào nặng lên để có hướng điều trị kịp thời.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viêm phổi ở trẻ sơ sinh
Viêm phổi ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh rất dễ bị viêm phổi, đây là loại bệnh nặng có thể gây tử vong cho trẻ, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân nếu không được điều trị kịp thời.

Viêm phổi ở trẻ sơ sinh

Viêm phổi ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh rất dễ bị viêm phổi, đây là loại bệnh nặng có thể gây tử vong cho trẻ, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân nếu không được điều trị kịp thời.

Cẩn thận bệnh viêm phổi ở trẻ em
Cẩn thận bệnh viêm phổi ở trẻ em

Bệnh thường xuất hiện nhiều vào mùa đông xuân, khi thời tiết thay đổi, trời lạnh, độ ẩm cao.

Cẩn thận bệnh viêm phổi ở trẻ em

Cẩn thận bệnh viêm phổi ở trẻ em

Bệnh thường xuất hiện nhiều vào mùa đông xuân, khi thời tiết thay đổi, trời lạnh, độ ẩm cao.

Viêm phổi ở trẻ sơ sinh
Viêm phổi ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh rất dễ bị viêm phổi, đây là loại bệnh nặng có thể gây tử vong cho trẻ, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân nếu không được điều trị kịp thời.

Viêm phổi ở trẻ sơ sinh

Viêm phổi ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh rất dễ bị viêm phổi, đây là loại bệnh nặng có thể gây tử vong cho trẻ, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân nếu không được điều trị kịp thời.