Nhân dân nên mạnh dạn tố giác tội phạm
“Chúng tôi đã làm tốt công tác truyền truyền về chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhưng vụ việc xảy ra vừa qua là ngoài ý muốn của chúng tôi” – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cà Mau nói về vụ đánh đập, hành hung cháu bé 14 tuổi
Như chúng tôi đã phản ánh, trường hợp cháu Nguyễn Hào Anh 14 tuổi bị một chủ trại tôm giống ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đánh đập, hành hạ trong suốt thời gian dài, nhưng không được phát hiện. Trên cơ thể của cháu Nguyễn Hào Anh hiện có rất nhiều vết thương đã bị nhiễm trùng. Mặc dù bị đánh đập rất tàn nhẫn nhưng cháu không dám bỏ trốn ra ngoài vì sợ bị phát hiện và ngày càng bị đánh đập nặng hơn. Vụ việc đã được một người hàng xóm phát giác và báo với chính quyền địa phương.
Hiện cháu Hào Anh đã được giải thoát và đang điều trị bệnh. Chủ trại tôm giống là Huỳnh Thanh Giang đã bị bắt. Riêng vợ Giang là Mã Ngọc Thơm do phải nuôi con 18 tháng tuổi nên được tại ngoại. Hiện nay các ngành chức năng đang hoàn tất hồ sơ và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới.
PV Đài TNVN thường trú khu vực ĐBSCL đã phỏng vấn bà Chung Ngọc Nhãn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau xung quanh vụ việc này.
![]() |
| Nguyễn Hào Anh bị sứt môi do kìm kẹp đứt, bị gãy 5 cái răng do vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức dùng kềm bẽ gãy |
PV: Thưa bà, qua vụ việc cháu Nguyễn Hào Anh bị đánh đập, hành hung trong một thời gian dài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công tác quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn?
>> Hàng trăm người vây nhà chủ hành hạ cậu bé làm thuê >> Vợ chồng hành hạ cháu bé 14 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội
Bà Chung Ngọc Nhãn: Thật ra, công tác quản lý trẻ em trong thời gian qua chúng tôi làm tốt. Nhưng đối với vụ việc hành hung cháu Hào Anh do ở xa, không được kiểm tra thường xuyên nên đã xảy ra.
Trước đây, Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em có 3 tình nguyện viên được trả lương hàng tháng và làm việc rất tốt. Nhưng do cơ cấu lại tổ chức nên đến nay số tình nguyện viên này không còn duy trì được.
Tôi cho rằng, sắp tới Cà Mau sẽ cần phải khôi phục lại đội ngũ̉ này nhằm sớm phát hiện những vụ việc hành hung trẻ vị thành niên, tương tự như trường hợp cháu Hào Anh.
![]() |
| Những vết thương chi chít trên người cháu Hào Anh |
PV: Bà đánh giá như thế nào về vai trò, trách nhiệm của mặt trận đoàn thể ấp Phú Hiệp – nơi cháu Hào Anh sinh sống - trong vận động quần chúng và tố giác tội phạm?
Bà Chung Ngọc Nhãn: Hành vi phạm tội của vợ chồng anh Giang khiến tất cả mọi người đều căm phẫn. Các lực lượng chính quyền, đoàn thể địa phương rất muốn sớm xử lý vụ việc.
Qua vụ việc này thấy rằng chúng ta cần phải quan tâm thường xuyên hơn tới đối tượng lao động trẻ em. Có những chuyện xảy ra chỉ có cơ sở mới biết, cơ sở không báo thì chúng tôi không biết. Mặt trận, đoàn thể và người dân địa phương nên mạnh dạn tố giác tội phạm, không nên e sợ, tránh né.
PV: Thưa bà, vụ việc đã được phát hiện và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới đây. Riêng đối với cháu Hào Anh là nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì Sở sẽ tiếp nhận và xử lý như thế nào trong thời gian tới?
Bà Chung Ngọc Nhãn: Ngành chức năng sẽ không làm ngơ trước việc này. Thời gian qua chúng tôi đã làm tốt công tác truyền truyền về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Nhưng vụ việc xảy ra vừa qua là ngoài ý muốn của chúng tôi. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối với các ngành chức năng điều trị bệnh cho cháu Hào Anh. Sau đó có kế hoạch đưa cháu vào nuôi trong trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.
![]() ![]() |
|
Vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm |
PV: Tôi có gặp cháu Hào Anh, cháu Hào Anh nói muốn học nghề để tự nuôi sống bản thân mình nhưng cháu còn rất nhỏ, chưa đủ tuổi lao động. Sở sẽ giúp đỡ cháu như thế nào?
Bà Chung Ngọc Nhãn: Điều quan trọng là chúng ta chữa cho lành bệnh cho cháu. Theo quy định thì đến 15 tuổi thì cháu có thể học nghề. Nếu cháu muốn học nghề cũng tốt, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cháu học nghề.
![]() |
|
Mẹ và ngoại chăm sóc Nguyễn Hào Anh trên giường bệnh. |
PV: Được biết, thời gian gần đây có nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đến thăm, tặng quà và tiền mặt cho cháu Hào Anh. Vậy Sở giúp cháu Hào Anh tiếp nhận và sử dụng phần quà này như thế nào, thưa bà?
Bà Chung Ngọc Nhãn: Trong những ngày Hào Anh nằm viện có nhiều tổ chức đến thăm. Chúng tôi đã liên hệ Chủ tịch UBND huyện và chỉ đạo toàn bộ số tiền trợ được đưa vào một tài khoản để các cơ quan chức năng tiện theo dõi và có kế hoạch chăm sóc, điều trị cho cháu.
PV: Xin cảm ơn bà!




