Nhiều tàu lớn vươn ra ngư trường Trường Sa

Nhiều tàu của ngư dân ra ngư trường giáp quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt hải sản luôn đạt hiệu quả kinh tế cao.

Sáng 4/8, ông Phạm Gia Long - chủ tịch UBND phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) - cho biết sau khi có một số tàu của ngư dân Quảng Tiến ra ngư trường giáp quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhà giàn DK1 đánh bắt hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao, đã có thêm 15 đôi tàu vươn ra các ngư trường này.

Theo ông Long, đây là các tàu lớn, có công suất từ 550CV trở lên, được lắp đặt các trang thiết bị đi biển, dò cá, ngư cụ hiện đại, nên hiệu quả đánh bắt hải sản trên biển khá cao. Mỗi tàu đi đánh bắt ở ngư trường trên (mỗi tháng một chuyến) đều đạt từ 12-15 tấn hải sản chất lượng cao/chuyến.

Thông tin qua điện thoại chiều 3/8, tàu cá Chín Bình (Huỳnh Thanh Bình, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho hay tàu ông vừa trở về Sông Đốc sau khoảng một tháng đánh bắt được trên 4 tấn cá ngừ đại dương, bán trên 500 triệu đồng, trừ chi phí còn lời gần 200 triệu đồng.

Ông Bình cho biết ông là một trong những ngư dân đầu tiên ở Sông Đốc tham gia đánh bắt cá ngừ trên quần đảo Trường Sa. Thời gian tới ông Bình dự tính sẽ đầu tư cải tiến hệ thống lưới kéo, truyền lại kinh nghiệm cho bạn bè, ngư dân Sông Đốc để cùng tham gia đánh bắt cá ngừ trên quần đảo Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên