Phát hiện 30 loài hoa đỗ quyên

Có những cây cổ thụ cao tới 15-16m, mọc bám trên các vách đá ở độ cao 1800 - 2200 m so với mặt nước biển.  

Mới đây, tại Vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, các nhà khoa học Việt Nam đã điều tra thực địa, phát hiện 30 loài đỗ quyên mọc tự nhiên.

Do nằm trong vùng phân bố tự nhiên nên số lượng cây hoa được phát hiện khá nhiều. Trong số này, có những cây cổ thụ cao tới 15-16m, mọc bám trên các vách đá ở độ cao 1800 - 2200 m so với mặt nước biển.

Hầu hết những loài cây này đều là những cây lớn, tán rộng, cho hoa đẹp, màu sắc phong phú, có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên phối hợp cùng các đơn vị khác, tiến hành khai thác các dịch vụ du lịch song song với bảo tồn các giống hoa.

Vườn Quốc gia Hoàng Liên nằm dưới chân núi Phan-xi-păng, được coi là “vương quốc hoa đỗ quyên” của Việt Nam và đã được Hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là “Vườn di sản ASEAN Sa Pa”. Đặc biệt số lượng đỗ quyên mới được phát hiện lần này là 1 điểm nhấn mới trong du lịch rừng đối với các du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.