Phẫu thuật thành công cho bé gái mắc bệnh “chân voi”

(VOV) -Trải qua 5 lần phẫu thuật, các bác sỹ đã cắt bỏ 10 kg thịt thừa trên chân trái bị bệnh

Sáng 18/12, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp báo về việc phẫu thuật thành công cho bé gái 8 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng mắc bệnh “chân voi”, một loại bệnh ít gặp và chi phí điều trị lớn. 

Chân voi của bé Loan khi chưa phẫu thuật

Cháu bé là Nguyễn Thị Loan ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị bệnh chân voi bẩm sinh do phù bạch huyết, được xác định là khó chữa khỏi ở trong nước.

Năm lên 8 tuổi, cháu nặng 25 kg, nhưng riêng chân trái bị bệnh nặng tới 15kg. Bệnh lâu ngày khiến cháu bị biến chứng sang nhiều bộ phận khác của cơ thể. Do vậy, gia đình và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (thành phố Hồ Chí Minh) đã kêu gọi sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài. Cuối cùng, cháu được Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Đài Loan tại Việt Nam (TAITRA) nhận đưa sang Đài Loan- Trung Quốc chữa bệnh cách đây nửa năm.

Trải qua 5 lần phẫu thuật, các bác sỹ đã cắt bỏ 10 kg thịt thừa trên chân trái bị bệnh của cháu. Đến nay, việc đi lại của cháu đã dễ dàng hơn. Cháu Nguyễn Thị Loan cho biết: “Trước đây chân con to lắm, con đi bị lệch, bây giờ được các bác sỹ chữa, con thấy vui lắm, sau này con ước mơ trở thành bác sỹ vì con rất cảm động khi bác sỹ đã chữa cho con khỏi bệnh”

Chi phí chữa bệnh cho cháu Loan khoảng 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Đài Loan tại Việt Nam và nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ. Thời gian tới, cháu còn phải trải qua một số phẫu thuật nhỏ nữa.

Trước đó, Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Đài Loan tại Việt Nam đã giúp chị Nguyễn Thị Ngọc Mai ở tỉnh Quảng Nam mắc bệnh lão hóa được phẫu thuật thành công tại Đài Loan- Trung Quốc ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ Mỹ tham gia hội chẩn bệnh nhân “chân voi” ở Lâm Đồng
Bác sĩ Mỹ tham gia hội chẩn bệnh nhân “chân voi” ở Lâm Đồng

Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải mang khối u ở chân nặng 80 kg, đường kính gần 120 cm

Bác sĩ Mỹ tham gia hội chẩn bệnh nhân “chân voi” ở Lâm Đồng

Bác sĩ Mỹ tham gia hội chẩn bệnh nhân “chân voi” ở Lâm Đồng

Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải mang khối u ở chân nặng 80 kg, đường kính gần 120 cm

Mất 10 giờ phẫu thuật "chân voi" 90kg
Mất 10 giờ phẫu thuật "chân voi" 90kg

Các bác sĩ Bệnh viện Pháp - Việt cho biết, toàn bộ khối bướu nặng 90kg của bệnh nhân sinh năm 1980 đã được bóc tách.

Mất 10 giờ phẫu thuật "chân voi" 90kg

Mất 10 giờ phẫu thuật "chân voi" 90kg

Các bác sĩ Bệnh viện Pháp - Việt cho biết, toàn bộ khối bướu nặng 90kg của bệnh nhân sinh năm 1980 đã được bóc tách.

Tết hạnh phúc của anh Hải "chân voi"
Tết hạnh phúc của anh Hải "chân voi"

Từ 10 ngày qua, anh Nguyễn Duy Hải, bệnh nhân được phẫu thuật cắt đi khối bướu khổng lồ 82 kg, đã bắt đầu tập vật lý trị liệu với các phương tiện kỹ thuật hiện đại tại Bệnh việt Pháp - Việt ở TP HCM.

Tết hạnh phúc của anh Hải "chân voi"

Tết hạnh phúc của anh Hải "chân voi"

Từ 10 ngày qua, anh Nguyễn Duy Hải, bệnh nhân được phẫu thuật cắt đi khối bướu khổng lồ 82 kg, đã bắt đầu tập vật lý trị liệu với các phương tiện kỹ thuật hiện đại tại Bệnh việt Pháp - Việt ở TP HCM.