Phóng 140km/h truy đuổi xe 80B chở tê tê lậu

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế đạp ga bỏ chạy với vận tốc kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ...

Khoảng 1h30’ ngày 13/12, tổ công tác Đội 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường - Công an huyện Phú Xuyên phục kích trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, phát hiện xe ô tô hiệu Toyota Camry BKS 30U-1976 chạy tốc độ cao, biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Không chấp hành hiệu lệnh của công an, các đối tượng nhấn ga bỏ chạy. 3 xe ô tô của lực lượng chức năng truy đuổi với vận tốc kinh hoàng, có lúc lên 140km/h. Một xe ô tô tải chuyên dụng của CSGT được huy động để đón lõng phía trước.

Chiếc xe bị bắt tại cơ quan công an

Bỏ chạy gần 10 km, thấy cảnh sát khép vòng vây, 2 đối tượng trên xe bất ngờ phanh gấp, mở cửa lao xuống ruộng ở rìa đường thoát chạy. Một đối tượng bị bắt khi đang nằm rạp giữa ruộng lúa ngập nước.

Kiểm tra xe ô tô, cảnh sát phát hiện 56 cá thể tê tê, trọng lượng 254kg (động vật hoang dã nhóm IIB, hạn chế săn bắt, khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại). Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng bị bắt không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên được đưa về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Qua đấu tranh, đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Duy Vui (SN 1976, ở TP Vinh, Nghệ An). Vui khai nhận chở thuê số động vật hoang dã trên cho 1 người đàn ông không quen biết (đối tượng chạy thoát) từ Hà Tĩnh ra Hà Nội tiêu thụ.

Khám kỹ chiếc xe, cảnh sát thu giữ thêm 6 bộ BKS ô tô, trong đó có 2 BKS xe công. Chiếc Camry còn được chủ nhân trang bị hệ thống còi ủ chuyên dùng của lực lượng vũ trang.

Nhiều tê tê hoang dã cùng rất nhiều bộ biển số xe được cơ quan công an bắt giữ

Hiện Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đang phối hợp với CAH Phú Xuyên hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao số ĐVHD trên cho Hạt Kiểm lâm Thường Tín xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên