Phú Yên lại xảy ra đuối nước làm chết 2 người

Hai nạn nhân bị sóng biển nhấn chìm, xảy ra cùng chiều 3/6.

Đến sáng 4/6, thi thể của anh Nguyễn Hữu Nghĩa (ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên), sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa vẫn chưa được tìm thấy, sau khi bị sóng biển cuốn trôi mất tích vào chiều 3/6 tại bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa.

Theo nhiều người tắm biển chiều hôm đó, do chủ quan mình biết bơi nên anh Nghĩa tắm cách hơi xa bờ biển rồi sau đó bị đuối sức khi gặp sóng lớn.

Cùng vào chiều 3/6, một trường hợp tương tự bị sóng biển nhấn chìm làm chết 1 người, xảy ra tại bãi biển Gành Ông, thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nam (60 tuổi) ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An. Thi thể ông Nam đã được người dân đã tìm thấy và vớt lên sau đó.

Tính từ đầu năm đến nay, tại Phú Yên đã xảy 14 vụ đuối nước làm chết 23 người, trong đó có 21 trẻ em và 2 người lớn tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên