Vùng 2 Hải quân trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng LLVTND

VOV.VN - Sáng 15/12, tại Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức bàn giao và khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng, nguyên thuyền trưởng, chính trị viên Đoàn tàu không số năm xưa, tên tuổi của ông gắn liền với con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.

Sau hơn 3 tháng triển khai, ngôi nhà "Đại đoàn kết" được xây dựng trên diện tích đất 105m2 với tổng số tiền 280 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền 220 triệu đồng do cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng góp và sự đồng hành của Công ty TNHH Medistar Việt Nam, Công ty Dược phẩm Họ Nguyễn, Công ty cổ phần Tôn Đông Á, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà đại đoàn kết được trao cho cháu ngoại của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng quản lý và sử dụng. Ngôi nhà cũng là nơi để thờ cúng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng.

Gia đình bày tỏ xúc động khi được trao ngôi nhà khang trang, bày tỏ cảm ơn nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Hải quan tâm, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp; đồng thời hứa phát huy truyền thống của cha ông, đoàn kết xây dựng quê hương, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại tá Trần Mạnh Chiến, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, thời gian qua, nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên các địa bàn nơi có đơn vị Hải quân đóng quân. Bộ Tư lệnh Hải quân đã xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

Việc xây dựng “Nhà đại đoàn kết” thể hiện truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Hải quân, các mạnh thường quân đối với những công lao đóng góp to lớn của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, để nhắc nhở, giáo dục cán bộ chiến sĩ Hải quân hôm nay về truyền thống hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

"Việc xây dựng nhà đại đoàn kết thể hiện truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung cũng như cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nói riêng cùng với các nhà tài trợ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Thắng, người thuyền trưởng gắn liền với những chiến công của đoàn tàu không số huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ để tiếp thêm động lực cho gia đình, người thân của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Thắng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, gia đình ấm no, hạnh phúc", Đại tá Trần Mạnh Chiến nói.

Đồng chí Hồ Đức Thắng, sinh năm 1922, quê ở xã Hiệp Thành, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nhập ngũ từ Cách mạng tháng Tám, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tên tuổi của ông gắn liền với con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Khi được tuyên duơng Anh hùng, đồng chí là Thượng úy, chính trị viên tàu thuộc Đoàn 125 Hải quân (Đoàn tàu không số), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là một trong những người trong đoàn Tàu không số năm xưa làm nên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển; tàu ông đi được nhiều chuyến nhất. Từ năm 1961 đến năm 1966, với vai trò là thuyền trưởng và chính trị viên, Hồ Đức Thắng đã chỉ huy 16 chuyến tàu, chở theo hơn 1.000 tấn vũ khí, đạn dược, lương thực vào chi viện cho chiến trường miền Nam an toàn.

Đó là thành tích kỳ diệu trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Đồng chí Hồ Đức Thắng đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy của phong ba bão táp giữa biển khơi và mọi uy hiếp thường xuyên đến tính mạng do những đoàn tàu tuần tiễu, máy bay và bom đạn giặc ở những vùng chúng kiểm soát. Lần nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Hồ Đức Thắng được Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang ngày 01/01/1967.

Tại buổi lễ bàn giao, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các nhà tài trợ đã tặng một số đồ dung thiết yếu cho gia đình  Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng trị giá 80 triệu đồng. Đây là ngôi nhà thứ 12 được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hỗ trợ xây dựng và bàn giao trong năm 2023 với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”
Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

VOV.VN - Tối nay 20/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024)

Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

VOV.VN - Tối nay 20/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024)

Hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ chính sách tại Thái Nguyên
Hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ chính sách tại Thái Nguyên

VOV.VN - Đây là 1 trong những chương trình của các lớp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tích cực tham gia ủng hộ, giúp các hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư, tạo thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ chính sách tại Thái Nguyên

Hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ chính sách tại Thái Nguyên

VOV.VN - Đây là 1 trong những chương trình của các lớp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tích cực tham gia ủng hộ, giúp các hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư, tạo thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Đà Nẵng ủng hộ 7,3 tỷ đồng giúp tỉnh Điện Biên xây nhà Đại đoàn kết
Đà Nẵng ủng hộ 7,3 tỷ đồng giúp tỉnh Điện Biên xây nhà Đại đoàn kết

VOV.VN - Sáng nay (29/8), tại Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng công bố trao 7,3 tỷ đồng tặng tỉnh Điện Biên.

Đà Nẵng ủng hộ 7,3 tỷ đồng giúp tỉnh Điện Biên xây nhà Đại đoàn kết

Đà Nẵng ủng hộ 7,3 tỷ đồng giúp tỉnh Điện Biên xây nhà Đại đoàn kết

VOV.VN - Sáng nay (29/8), tại Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng công bố trao 7,3 tỷ đồng tặng tỉnh Điện Biên.

VOV phối hợp trao tặng 5 nhà Đại đoàn kết tại Quảng Trị
VOV phối hợp trao tặng 5 nhà Đại đoàn kết tại Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (5/1), tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và Tạp chí Cộng sản phối hợp với huyện Hướng Hóa tổ chức bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn tại huyện Hướng Hóa.

VOV phối hợp trao tặng 5 nhà Đại đoàn kết tại Quảng Trị

VOV phối hợp trao tặng 5 nhà Đại đoàn kết tại Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (5/1), tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và Tạp chí Cộng sản phối hợp với huyện Hướng Hóa tổ chức bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn tại huyện Hướng Hóa.