Quảng Trị phát hiện 2 hầm bom mìn tại Hướng Hóa

(VOV) -Sau hơn 2 tiếng tiến hành rà soát, đội rà phá bom mìn lưu động đã thu được 30 quả đạn cối, 5 quả đạn pháo và nhiều mìn M18.

Khoảng 8h ngày 21/1, tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện,tiến hành rà phá an toàn 2 hầm bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Sau hơn 2 tiếng tiến hành rà soát, dò mìn, các nhân viên đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã thu được 30 quả đạn cối, 5 quả đạn pháo và nhiều mìn M18 của Mỹ còn sót lại. Hầu hết số bom mìn được đưa ra khỏi hầm đều còn nguyên ngòi nổ gây khó khăn cho công việc của đội rà phá bom mìn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30 triệu USD/năm cho công tác rà phá bom mìn tại Lào
30 triệu USD/năm cho công tác rà phá bom mìn tại Lào

Hiện tại, mỗi năm, Lào đã giải quyết khoảng 5.000 ha đất ô nhiềm do bom mìn, mục tiêu đến năm 2020 sẽ giải quyết được khoảng 200.000 ha.

30 triệu USD/năm cho công tác rà phá bom mìn tại Lào

30 triệu USD/năm cho công tác rà phá bom mìn tại Lào

Hiện tại, mỗi năm, Lào đã giải quyết khoảng 5.000 ha đất ô nhiềm do bom mìn, mục tiêu đến năm 2020 sẽ giải quyết được khoảng 200.000 ha.

Khởi động dự án rà phá bom mìn tại Quảng Nam
Khởi động dự án rà phá bom mìn tại Quảng Nam

Ngày 12/10, tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, dự án dò tìm, xử lý mìn và vật liệu chưa nổ tại Quảng Nam đã được khởi động.

Khởi động dự án rà phá bom mìn tại Quảng Nam

Khởi động dự án rà phá bom mìn tại Quảng Nam

Ngày 12/10, tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, dự án dò tìm, xử lý mìn và vật liệu chưa nổ tại Quảng Nam đã được khởi động.

Nâng chế độ với người rà phá bom mìn
Nâng chế độ với người rà phá bom mìn

(VOV) -Theo bản dự thảo mới, những người trực tiếp rà phá bom mìn sẽ được hưởng sinh hoạt phí mức 180.000 đồng/người/ngày.

Nâng chế độ với người rà phá bom mìn

Nâng chế độ với người rà phá bom mìn

(VOV) -Theo bản dự thảo mới, những người trực tiếp rà phá bom mìn sẽ được hưởng sinh hoạt phí mức 180.000 đồng/người/ngày.