Sa Pa chịu rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C

Ngày 26/11, tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ xuống thấp ở mức 10 độ C. Trời rét ngọt, kèm theo mưa phùn cùng sương mù dày đặc, tầm nhìn xa dưới 5m.

Các phương tiện tham gia giao thông từ khu vực cầu Móng Sến đến đỉnh đèo Trạm Tôn trong vòng bán kính 15km tính từ trung tâm thị trấn Sa Pa di chuyển khó khăn với tốc độ gần 10 km/giờ và phải bật đèn vàng để tránh va quệt gây tai nạn.

Đây là đợt rét đậm lần thứ hai ở các tỉnh miền Bắc tính từ cuối tiết lập thu đến nay.

Trước đó, vào ngày 2/11, nhiệt độ của Sa Pa tụt xuống còn 6,6 độ C - mức thấp nhất so với cùng thời điểm của những năm trước.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đợt rét này còn kéo dài khoảng hai ngày nữa.

Tại vùng núi các tỉnh biên giới phía Bắc, rét đậm đã bao phủ trên diện rộng với nhiệt độ trung bình 13 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất ở miền các huyện vùng cao như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát sẽ giảm sâu hơn.

Riêng Sa Pa khả năng nhiệt độ xuống từ 6 đến 8 độ C. Sau đó, không khí lạnh suy yếu, thời tiết ấm dần lên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên