Sập nhà vì nổ khí gas, 2 cháu nhỏ chết thảm

Tai nạn xảy ra khoảng 5h30 sáng 3/11, tại ngôi nhà 2 tầng và một tum tại nhà số 25, Tạ Quang Bửu, tổ 51 phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khoảng 6h sáng 3/11, tại số nhà 27 ngõ 22, phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xảy ra vụ nổ bình gas làm sập căn nhà 2 tầng, khiến 2 vợ chồng chủ nhà bị thương và 2 cháu bé tử vong.

Vụ nổ bình gas xảy ra khiến chủ nhà là anh Trần Nhật Minh (sinh năm 1968) và vợ là Nguyễn Thu Ngân (sinh năm 1974) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Saint Paul lúc 10h sáng 3/11. Đáng thương tâm 2 cháu bé con của anh Minh và chị Ngân bị kẹt trong đống bê tông đổ sập của căn nhà.

Ngay sau xảy ra sự vụ nổ, lực lượng công an thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng cùng đông đảo người dân tham gia khẩn trương cứu hộ, đào bới đống đổ nát. Thế nhưng, sau hơn 5 giờ, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể hai cháu bé ra khỏi đống đổ nát. Mặc dù đã được cứu hộ, cấp cứu sơ bộ nhưng các cháu đều tử vong.

Chiều 3/11, trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, bệnh viện Saint Paul, cho biết: Vợ chồng nạn nhân đang được các bác sỹ bệnh viện tận tình cứu chữa tại Khoa Bỏng. Họ bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Chị Ngân bị bỏng nặng với mức độ thương tích 40%, còn anh Minh bị mức độ thương tích là 20%. Hiện nay, anh chị đã ổn định về tinh thần.

Thạc sĩ Thống giải thích thêm: “Trong những ca bỏng như thế này, nếu bình thường không có gì đặc biệt thì diễn biến của bệnh về mặt sống chết, thì khả năng cứu chữa của chúng tôi là rất tốt. Còn về mặt thẩm mỹ thì phải phụ thuộc vào sau này. Đồng thời phụ thuộc sức khỏe nạn nhân và độ sâu, tác nhân gây bỏng. Hiện tại chúng tôi chỉ cấp cứu độ bỏng cho ổn định, còn quá trình điều trị thì kết hợp điều trị song song nhiều mặt”. 

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng đã đến bệnh viện Saint Paul thăm hỏi và tặng 6 triệu đồng động viện gia đình nạn nhân. Ông Phan Thế Bình, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho rằng vụ nổ bình gas này là bài học đắt giá trong việc chiết xuất và sử dụng gas.

Ông Bình nhấn mạnh: “Chiều 3/11 chúng tôi vẫn tiếp tục khắc phục các hậu quả tiếp theo. Qua đây muốn nhắc nhân dân phải làm tốt công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là sử dụng các bình gas. Cần tăng cường kiểm tra kiểm soát các đại lý gas đảm bảo an toàn cho người dân”.

Theo cơ quan điều tra công an TP Hà Nội, nguyên nhân vụ nổ bình gas là do đường dẫn bình gas của gia đình anh Minh đã bị rò rỉ và khi vợ chồng anh sử dụng bếp vào buổi sáng, bình gas phát nổ gây ra vụ việc đau lòng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên