Sạt lở Quốc lộ 6: Nổ mìn để tiếp cận nạn nhân bị vùi lấp

Từ sáng 18/2, việc nổ mìn đang được thực hiện, mọi công tác cứu hộ được khẩn trương tiến hành.

Sau 3 ngày kể từ khi xảy ra vụ sạt lở đất tại km 138+500 trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, công tác khắc phục và cứu hộ vẫn đang gặp khó khăn vì thời tiết xấu, mưa nặng hạt và sương mù dày đặc.

Mặc dù giá rét, đêm qua, lực lượng cứu hộ đã hoàn thành việc đặt các điểm thuốc nổ để phá đá đánh sập hai điểm đầu- cuối có nguy cơ sạt lở cao của đoạn sạt trượt. Đây là phương án để khống chế đất đá tiếp tục sạt lở, để lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận vị trí 2 nạn nhân bị vùi lấp và làm đường tránh.

Từ sáng 18/2,, việc nổ mìn đang được thực hiện, mọi công tác cứu hộ được khẩn trương tiến hành. Hiện các phương tiện đã bắt đầu vào san ủi đất đá để tiếp cận vị trí nạn nhân.

Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Sơn La – Hòa Bình tiếp tục tăng cường lực lượng cho công tác phân luồng, chỉ dẫn giao thông, nghiêm cấm hoàn toàn việc đi lại của người dân qua khu vực nguy hiểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên